Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ Mỹ đã mở rộng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế ngoài lãnh thổ đối với bất kỳ cá nhân nào duy trì quan hệ với Cuba một cách "rõ ràng và trực tiếp".

Ngày 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cảnh báo rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi đầu tháng này sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia thứ ba duy trì quan hệ với Cuba.

trung-phat-cuba.jpg
Một khẩu hiệu đến từ Miami (Mỹ), kêu gọi nước Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Rodriguez cho biết Chính phủ Mỹ đã mở rộng việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế ngoài lãnh thổ đối với bất kỳ cá nhân nào duy trì quan hệ với Cuba một cách "rõ ràng và trực tiếp".

Ông nhấn mạnh rằng sắc lệnh này vượt phạm vi song phương giữa Mỹ và Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng các biện pháp này có thể tác động đến tài sản, công ty, ngân hàng và các tổ chức của các quốc gia khác.

Cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda, đã lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba, cho rằng những biện pháp này không chỉ mang tính chính trị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ông Ojeda cho biết các biện pháp này có thể tác động đáng kể đến cung ứng năng lượng và sinh hoạt hằng ngày, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng việc áp dụng ra ngoài lãnh thổ Cuba có thể gây tác động đến chủ quyền và quyền nhập khẩu nhiên liệu của các quốc gia khác.

Trong khi đó, Hiệp hội Hữu nghị Quốc gia Italy-Cuba (ANAIC) ngày 6/5 đã gửi thư đến Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, đề nghị bà bác bỏ chính sách của Washington đối với La Habana trong cuộc gặp sắp tới với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Chủ tịch ANAIC Marco Papacci nhấn mạnh việc siết chặt các biện pháp hạn chế đối với Cuba có thể ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và hoạt động kinh doanh của các công ty Italy.

Ông Papacci nhấn mạnh Italy có truyền thống ngoại giao dựa trên đối thoại và tôn trọng chủ quyền của các dân tộc, đồng thời đề nghị Mỹ thúc đẩy một cuộc đối thoại tôn trọng và hiệu quả với Chính phủ Cuba./.

Theo Ngọc Duy-Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

Tin thế giới tối 16-10: Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran; Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thách thức ông Trump; Hội đồng Hòa bình phản đối đình chỉ đưa hàng thương mại vào Gaza...

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ xuyên biên giới dài hơn 3.000 m; Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz; ông Trump tiếp tục tuyên bố Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

Tin thế giới tối 14-10: Trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Saudi Aramco bị tấn công

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ukraine hứng chịu đợt tập kích lớn của Nga, khiến nhiều cơ sở năng lượng hư hại; Hàn Quốc lập nhóm công tác chuẩn bị ngoại giao sân golf với ông Trump; Thái Lan giải cứu 12 trẻ em Myanmar bị ép bán hoa; trụ sở tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới bị tấn công...

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

Tin thế giới tối 13-10: Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Tổng thống Donald Trump không tin Nga, Trung Quốc hỗ trợ Iran; Ba Lan huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau 3 vụ tấn công bằng dao; Pháp chặn tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Moskva đối phó đợt tập kích quy mô lớn với hàng trăm UAV.

null