Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-8, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại tỉnh Gia Lai đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

phat-huy-suc-manh-toan-dan-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.B

Theo báo cáo, đến nay, 22/22 xã, phường biên giới tại Gia Lai đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào sau khi sáp nhập. Toàn tỉnh duy trì 1.116 tổ tự quản với hơn 25.400 thành viên và thuyền viên. Lực lượng này bao gồm các tổ tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự thôn làng và các tổ tàu thuyền đoàn kết.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, công tác bảo vệ biên giới luôn gắn liền với các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế. Người dân đã chủ động cung cấp 346 nguồn tin, trong đó có 162 tin giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Nhiều mô hình nhân văn được duy trì hiệu quả như: “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Tay kéo Biên phòng”.

Bên cạnh đó, mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đã triển khai hệ thống mã QR tiếp nhận tin báo tại hơn 1.000 địa điểm, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ 116 vụ với 202 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy, pháo, lâm sản và khoáng sản.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các địa phương và đề xuất một số giải pháp để thực hiện chỉ thị một cách hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã trở thành cầu nối quan trọng giữa lực lượng chức năng với nhân dân.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần phân công rõ người, rõ trách nhiệm; Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp với địa bàn sau sáp nhập; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân sẽ là nền tảng cốt lõi để Gia Lai xây dựng khu vực biên giới ổn định, vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null