(GLO)- Từ một vùng đất băng giá ít được chú ý, Greenland đang trở thành điểm nóng mới của chính trị toàn cầu. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng kiểm soát Greenland bằng vũ lực đã đẩy vấn đề vượt khỏi tranh chấp lãnh thổ thông thường, chạm tới luật pháp quốc tế...
(GLO)- Ngày 19-12, tại Hà Nội, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2025. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.
(GLO)- Ai Cập đã lên tiếng phản đối và cho rằng Israel đã lợi dụng tình hình khi đưa quân tiến chiếm đến vùng đệm của cao nguyên Golan, sau khi chính phủ Syria sụp đổ.
(GLO)- Newsweek ngày 16/10 đưa tin, quân đội Nga đã giành lại khoảng 120 km2 lãnh thổ kể từ tháng 10, trong đó chỉ tính riêng cuối tuần qua đã kiểm soát được 65 km2. Hiện khoảng 660 km2 của tỉnh Kursk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát quân đội Ukraine, trong khi 360 km2 khác được xem là “vùng xám”.
(GLO)- Ngày 18/8, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus đưa tin Tổng thống Lukashenko tuyên bố Ukraine đã bố trí hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus và Minsk đã triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang của mình dọc toàn bộ biên giới.
(GLO)- Căng thẳng giữa Nga- Ukraine ở khu vực tỉnh Kursk và Donbass vẫn chưa hạ nhiệt. Vì vậy, với việc 2 nhà máy điện hạt nhân có thể bị tấn công càng làm cho tình hình thêm phức tạp.
(GLO)- Ngày 15/8, Tư lệnh Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine – cho biết, Kiev đã thiết lập chính quyền quân sự khu vực lực lượng này kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.
(GLO)- Ngày 12/8, quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexei Smirnov cho biết Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh biên giới này và các lực lượng của Kiev đã tiến 12 km với chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km vào lãnh thổ của Liên bang Nga.
(GLO)- Theo báo South China Morning Postngày 3/6, Đài Loan sẽ tiến hành một loạt cuộc diễn tập bắn đạn thật dọc bờ biển và tiền đồn Matsu trong suốt tháng 6, mô phỏng việc đẩy lùi các cuộc tấn công đổ bộ và tấn công hải quân của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
(GLO)- Ngày 2/6, bên lề Đối thoại Shangri-La 2024, Tổng thống Ukraine nói với báo giới tại một cuộc phỏng vấn bên lề: “Thật đáng buồn, Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn cản các nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ”.
(GLO)- Dẫn một báo cáo công bố ngày 29/3, báo Pravda cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505km2 lãnh thổ ở Ukraine. Còn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều hơn gần 100km2 so với 3 tháng cuối năm 2023.
(GLO)- Hãng thông tấn Nga TASS ngày 14/3 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói công thức hòa bình Ukraine đưa ra là không thực tế và đề xuất một công thức hòa bình khác của Nga.
(GLO)-"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục diễn ra đến khi chính quyền Kiev bị đánh bại hoàn toàn và những lãnh thổ vốn của Nga được giải phóng khỏi đối phương. Chúng ta sẽ thắng lợi. Và nước Nga sẽ có thêm nhiều vùng lãnh thổ mới", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 30/9 viết trên Telegram.
(GLO)-Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại Vladivostok ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả và Kiev đã mất khoảng 71.000 binh sĩ.
(GLO)-Khi trả lời phỏng vấn báo Mỹ New York Times (NYT) rằng, liệu Nga có muốn kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ ở Ukraine hay không, ông Peskov nói là "không", theo hãng thông tấn Nga TASS.
(GLO)-CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/7 nói rằng Ukraine đã giành lại một nửa lãnh thổ mà Nga kiểm soát ban đầu. “Họ đã được lấy lại khoảng 50% những gì ban đầu để mất”, ông Blinken trả lời phỏng vấn.
(GLO)- Ngày 28-2, UBND xã Ia Chía, huyện huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới“ giai đoạn 2015-2020.
(GLO)- Ngày 14-5, tại TP. Pleiku, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương của các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak và Đak Nông.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,“ những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về biên giới lãnh thổ, biển đảo, bảo đảm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.