Ông Zelensky thừa nhận Ukraine chịu nhiều thương vong, muốn chấm dứt xung đột trong vài tháng tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar tại Kiev ngày 28/6, Tổng thống Ukraine Zelensky nói ông đang chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện" để chấm dứt cuộc xung đột với Nga và sẽ công bố trong năm nay.
Tổng thống Zelensky trong buổi họp báo ngày 28/6 tại Kiev. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky trong buổi họp báo ngày 28/6 tại Kiev. Ảnh: AFP

"Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đã được tổ chức, chúng tôi đang thảo luận chi tiết về ba kế hoạch: năng lượng, an ninh lương thực và trao đổi tù nhân. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề này", Tổng thống Zelensky nói.

Hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế giữa tháng 6 đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Lucerne của Thụy Sĩ để kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Tổng thống Zelensky vạch ra lần đầu vào cuối năm 2022.

Kế hoạch còn đề cập đến việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, Nga rút hết quân về nước, trả tiền bồi thường và thành lập tòa án đặc biệt để truy tố tội ác chiến tranh. Tất nhiên, Nga bác bỏ các điều khoản này, coi chúng là phi thực tế.

Hôm 27/6, phát biểu tại lễ ký thỏa thuận an ninh dài hạn với Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels- Bỉ, Tổng thống Zelensky khẳng định nước này "không có quá nhiều thời gian" và không muốn kéo dài cuộc chiến "thêm nhiều năm nữa".

"Chúng tôi đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vài tháng tới", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine từ lâu giữ im lặng về con số thương vong phải gánh chịu, thay vào đó khẳng định đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Hồi tháng 2, ông Zelensky cho hay ít nhất 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra xung đột.

Còn mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Belousov ước tính Kiev đã mất 35.000 quân chỉ riêng trong tháng 5. Người tiền nhiệm của ông Belousov là ông Sergey Shoigu từng tuyên bố hồi tháng 2 rằng, Ukraine đã mất hơn 440.000 binh sĩ kể từ khi bùng nổ xung đột với Nga.

Nga trước sau giữ nguyên quan điểm chỉ tiến hành đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sáp nhập cuối năm 2022.

Ông nhấn mạnh Nga muốn đảm bảo "tình trạng trung lập, phi hạt nhân hóa, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" của Ukraine.

Mỹ và NATO chỉ trích đề xuất của ông Putin mang tính "gây hấn", trong khi Ukraine gọi các điều kiện Tổng thống Nga đưa ra là "ngớ ngẩn".

Quân đội Nga đang đạt các bước tiến "chậm mà chắc" trên chiến trường và mới tuyên bố chiếm thêm một ngôi làng ở tiền tuyến hôm 28/6. Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null