Vũ khí UAV trong cuộc chiến mới ở Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/8 cho hay, lực lượng nước này đã hạ 20 UAV của Ukraine gần bán đảo Crimea, trong đó có 14 chiếc bị bắn rơi bởi các hệ thống phòng không và 6 chiếc bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tác chiến điện tử.
Một hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Một hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ảnh: Bộ quốc phòng Nga

Cũng với Bộ quốc phòng Nga, thời gian gần đây, thủ đô Moscow liên tục trở thành mục tiêu tập kích UAV. Ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái (UAV) vào một cơ sở ở Moscow đã thất bại".

Hôm 10/8, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 UAV chứa thuốc nổ nhắm vào Moscow. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố ngăn chặn thành công 2 "âm mưu tấn công khủng bố bằng UAV của Ukraine".

Cuối tháng 7, Nga cũng vô hiệu hóa 3 UAV tập kích tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm tài chính Moscow.

Xa hơn hồi tháng 5, Nga khống chế 2 UAV tiếp cận ngay phía trên khuôn viên Điện Kremlin. Moscow cáo buộc đây là một phần trong kế hoạch của Ukraine nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Chính phủ Mỹ năm ngoái cam kết gửi thiết bị tác chiến điện tử cho Ukraine trong các gói viện trợ. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ sau đó xác nhận một số binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện về thiết bị gây nhiễu.

Cùng ngày 11/8, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô của Ukraine vào rạng sáng. Trước đó, giới chức Ukraine đã phát cảnh báo phòng không trên toàn quốc.

Thị trưởng Klitschko cho biết các hệ thống phòng không Ukraine đã được kích hoạt và mảnh vỡ của một tên lửa Nga đã rơi xuống bệnh viện. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Đến nay, Kiev không công khai thừa nhận hay phủ nhận những cáo buộc này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31/7 bình luận "chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga".

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine Yurii Ihnat cũng nói rằng các cuộc tập kích UAV mới nhất nhằm vào Moscow nhằm tác động đến tâm lý những người dân Nga, những người cảm thấy xung đột đã lùi xa.

UAV ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine. Mặc dù liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng phương Tây khẳng định không khuyến khích và cũng không hỗ trợ Kiev thực hiện những vụ tấn công vào lãnh thổ Nga để tránh đối đầu trực tiếp Nga - NATO.

Theo giới chuyên môn, ngoài những bãi mìn và hỏa lực, Nga còn đối phó sức phản công của Ukraine bằng hàng loạt thiết bị tác chiến điện tử.

Nga đã phát triển các thiết bị như Krasukha-4 nhằm vào các radar trên không và phòng không, Zhitel làm nhiễu tín hiệu vệ tinh, Leyer-3 làm nhiễu liên lạc di động và vô tuyến. Ukraine ước tính Nga đã có 18.000 binh sĩ tác chiến điện tử khi triển khai chiến dịch quân sự. Chuyên gia Bryan Clark tại Viện Hudson (Mỹ) cho rằng, Nga điều động hàng trăm đơn vị tác chiến điện tử di động đối phó cuộc phản công của Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null