Lãnh đạo Nga lại nhắc đến điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hãng thông tấn Nga TASS ngày 14/3 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói công thức hòa bình Ukraine đưa ra là không thực tế và đề xuất một công thức hòa bình khác của Nga.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Đăng tải trên Telegram, công thức hòa bình mà ông Medvedev nói gồm 7 điểm. Trong đó theo quan điểm mà ông Medvedev lập luận, cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể chấm dứt "trên cơ sở công nhận thực tế". "Giải pháp duy nhất là xây dựng công thức hòa bình của riêng Nga. Một công thức hòa bình dựa trên thực tế và nhân đạo cho tất cả mọi người", ông Medvedev nói.

Với công thức ông Medvedev đưa ra, Nga yêu cầu "Ukraine đầu hàng toàn diện và vô điều kiện, công nhận lãnh thổ Ukraine là lãnh thổ Nga". Một trong những điều kiện hòa bình mà ông Medvedev đề cập là Ukraine sẽ mất tư cách pháp nhân toàn cầu và bị cấm tham gia các liên minh quân sự nếu không có sự đồng ý của Nga.

Ông Medvedev cũng đề xuất cơ quan quản lý tạm thời ở Ukraine quyết định "chi trả mọi khoản bồi thường cho Nga một cách hợp lý".

Ngoài ra, cần phải thông qua một đạo luật "về việc thống nhất các vùng lãnh thổ Ukraine với Nga" và điều này cần được Liên Hợp Quốc công nhận.

Trước đó trong buổi phỏng vấn của báo giới Nga ngày 13/3, ông Putin đã trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của Nga để nối lại đàm phán.

"Chúng ta có sẵn sàng đàm phán? Chắc chắn là như vậy, chúng ta luôn sẵn sàng nhưng chúng ta chỉ sẵn sàng với những cuộc đàm phán nghiêm túc, không phải dựa trên danh sách mong muốn được đưa ra mà phải dựa trên thực tế", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng "sẽ là nực cười" nếu đàm phán vào lúc này "chỉ vì Ukraine đang cạn kiệt đạn dược".

"Chúng ta sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc và nước Nga muốn giải quyết mọi xung đột, đặc biệt là ở Ukraine, thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rõ, cuộc đàm phán không phải là cái cớ để Ukraine tái vũ trang. Đây là cuộc đối thoại nghiêm túc để đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định Ukraine cần "chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ để tạo cơ sở đàm phán hòa bình", nghĩa là công nhận bán đảo Crimea cùng 4 vùng Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và Lugansk thuộc lãnh thổ Nga.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null