Vươn lên từ chương trình “Tiếp sức nhà nông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh hỗ trợ nguồn vốn vay không lãi suất, hàng năm, chương trình “Tiếp sức nhà nông” còn trao thưởng cho học sinh, sinh viên là con hội viên nông dân tham gia chương trình đạt thành tích tốt trong học tập.

Hoạt động ý nghĩa này đã giúp nhiều gia đình hội viên nông dân và con em họ có thêm động lực vươn lên trong học tập, xây dựng tương lai.

Chương trình “Tiếp sức nhà nông” do Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ, Tỉnh Đoàn và Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức. Năm 2023, chương trình hỗ trợ cho 80 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: Ia Tiêm, Hbông, Ia Pal, Ia Blang (huyện Chư Sê) vay hơn 1,84 tỷ đồng không lãi suất để đầu tư phát triển chăn nuôi.

Ngày 6-10, chương trình trao 44 suất học bổng với tổng trị giá 53,5 triệu đồng cho 44 học sinh, sinh viên là con của hội viên nông dân tham gia chương trình đạt thành tích tốt trong năm học 2023-2024.

12-610.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: P.D

Em Rơ Mah Vú (lớp 6A1, Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Chư Sê) không giấu được niềm vui khi nhận phần thưởng 1 triệu đồng từ chương trình. Em chia sẻ: “Đây là phần thưởng lớn nhất từ trước tới nay mà em được nhận. Em cảm ơn chương trình và hứa sẽ cố gắng trong năm học này để đạt kết quả tốt nhất”.

Chung niềm vui cùng con trai út, anh Siu Dơn (thôn Blo Hưng, xã Ia Blang) cho hay: “Nguồn vốn vay từ chương trình không phải trả lãi suất hỗ trợ rất nhiều cho gia đình. Chương trình còn quan tâm đến kết quả học tập của con em hội viên. Con mình có tên trong danh sách trao thưởng nên vui lắm, cả đêm không ngủ được”.

Gia đình anh Dơn có 4,5 sào đất trồng cây cà phê. Cuối năm 2024, vườn cà phê mới cho thu hoạch bói. Để có tiền đầu tư vườn cây cũng như trang trải cuộc sống, nuôi 2 con ăn học, vợ chồng anh phải đi làm thuê khắp nơi.

“Năm 2022, mình tích góp rồi vay mượn thêm mua được 1 con bò. Năm 2023, mình vay vốn từ chương trình 20 triệu đồng để mua thêm 1 con bò sinh sản. Mình tận dụng phân bò, mua thêm vỏ cà phê về ủ để bón cho cây trồng. Cuối năm nay, mình thu cà phê, có tiền sẽ hoàn trả vốn để chuyển hỗ trợ sang cho hộ khác”-anh Dơn nói.

anh-don-dan-do-con-trai-ro-mah-vu-no-luc-hon-nua-trong-hoc-tap-de-xung-dang-voi-phan-thuong-da-duoc-nhan-6263.jpg
Anh Dơn dặn dò con trai Rơ Mah Vú nỗ lực hơn nữa trong học tập để xứng đáng với phần thưởng đã được nhận. Ảnh: P.D

Ký nhận 3 triệu đồng tiền học bổng thay con trai Vũ Văn Thắng, chị Đặng Thị Ngọc (làng Ia Ring, xã Ia Tiêm) bộc bạch: “Cháu học năm nhất Trường Đại học Luật (Đại học Huế). Mấy hôm trước, gia đình gọi điện thoại thông báo để cháu sắp xếp thời gian về nhận học bổng. Cháu rất phấn khởi, cũng muốn về nhưng không sắp xếp được lịch học, lịch tham gia các câu lạc bộ nên nhờ mẹ nhận thay. Có được số tiền này, gia đình đỡ đi một phần chi phí ăn học của con”.

Theo ông Đào Văn Đoài-đại diện Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, chương trình “Tiếp sức nhà nông” ra đời với mong muốn đồng hành, hỗ trợ và tiếp thêm nguồn lực cho bà con nông dân trên con đường phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông nghiệp bền vững.

Bên cạnh cung cấp tài chính, chương trình còn tập trung chia sẻ kiến thức, giúp nông dân áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả. Từ năm 2010 đến 2023, chương trình đã hỗ trợ vốn vay và sinh kế cho trên 2.600 hộ nông dân tại 24 tỉnh, thành trên cả nước; trao 4.119 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên là con của hộ nông dân tham gia chương trình. Năm 2024, chương trình trao thưởng cho 200 học sinh, sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi tại 4 tỉnh: Gia Lai, Quảng Trị, Hòa Bình, Đồng Nai.

“Mỗi suất học bổng không chỉ là món quà ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn mà chương trình muốn gửi đến các em, động viên các em vững tin hơn nữa trên con đường học tập, tiếp tục gặt hái những thành công”-ông Đoài chia sẻ.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình “Tiếp sức nhà nông” và trao thưởng cho học sinh, sinh viên là con của hội viên nông dân tham gia chương trình, ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc. Sự hỗ trợ từ chương trình giúp hội viên nông dân thụ hưởng đầu tư phát triển chăn nuôi, hướng đến xây dựng các mô hình chăn nuôi bền vững, thêm kinh phí để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Chương trình cũng tiếp thêm động lực, giúp con em hội viên nông dân cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập. Hy vọng, chương trình tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ để nhiều hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null