Tuy Phước vào vụ nuôi tôm đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ nuôi thủy sản đầu tiên của năm 2022, bà con ở 4 xã khu Đông Tuy Phước gồm: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng đưa vào nuôi hơn 868 ha diện tích mặt nước, trong đó có 93,1 ha nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh.

Theo lịch thời vụ, vụ 1 thả giống từ ngày 1.3. Hiện nay, bà con đã thả giống được khoảng 253 ha (trong đó, có 36 ha nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức bán thâm canh, thâm canh và 217 ha nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh cải tiến), đạt tỷ lệ 29% so với tổng số diện tích mặt nước nuôi thủy sản trong vụ này của huyện.

Một hồ tôm ở xã Phước Thuận.

Một hồ tôm ở xã Phước Thuận.

Ông Phạm Quang Ân, Phó phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước, cho biết: Cuối tháng 2, đầu tháng 3 trên địa bàn huyện có nhiều đợt không khí lạnh và nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. Những ngày tới thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sốc môi trường khiến tôm bị ảnh hưởng, nhiễm bệnh. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con theo sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn, hạn chế dịch bệnh.

Tại xã Phước Sơn, ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, đến thời điểm này bà con đã thả giống được 50 ha (nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến) trong tổng số 271 ha diện tích mặt nước nuôi thủy sản ở địa phương. Diện tích còn lại đang cải tạo ao và triển khai thả theo đúng lịch của tỉnh, huyện đề ra.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, xã phối hợp cùng các ngành hỗ trợ giúp bà con tìm nơi cung cấp con giống tốt nhất, tăng cường công tác kiểm dịch tôm giống, động viên bà con xử lý ao nuôi và môi trường xung quanh thật chu đáo, thả giống đúng lịch thời vụ. Hiện bà con đã thả giống được 30 ha diện tích mặt nước và chủ yếu là tôm thẻ chân trắng.

Tại hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của mình, ông Lê Thanh Tâm, ở thôn Đông Điền, xã Phước Thắng, chia sẻ: Vụ tôm đầu tiên năm nay tôi đưa vào sản xuất 0,75 ha. Các đợt mưa lũ cuối năm 2021 tuy có gây một số bất lợi nhưng cái rất được là đã rửa sạch được ao hồ, do đó vụ nuôi năm nay có nhiều hy vọng.

Để đảm bảo vụ thành công trong sản xuất, huyện Tuy Phước đã khuyến cáo người nuôi tôm thực hiện đúng lịch thời vụ, chú ý thực hiện “3 giảm, 3 tăng” trong nuôi tôm nước lợ, gồm: Giảm vụ nuôi còn 2 vụ/năm để kéo dài thời gian cho ao đất nghỉ ngơi; giảm mật độ thả giống từ 70 - 100 con/m2 còn 30 - 50 con/m2; giảm sử dụng các loại thuốc, hóa chất để cải tạo ao. Tăng cường quản lý môi trường ao nuôi tốt hơn; tăng cường nuôi luân canh cá - tôm, thả nuôi cá rô phi tại ao lắng để xử lý chất cặn bã trước khi thải ra môi trường; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý cải tạo ao nuôi.

XUÂN VINH

Có thể bạn quan tâm

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

Gia Lai: Vạn chài đồng lòng chống khai thác IUU

(GLO)- Cuối năm 2025, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam. Hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, ngư dân ven biển Gia Lai đang đồng lòng siết chặt kỷ luật để xây dựng nghề cá bền vững.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Tổ liên ngành của tỉnh Gia Lai vừa tiến hành rà soát các mỏ vật liệu xây dựng dự kiến cấp phép khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy, các điểm mỏ vật liệu có tổng trữ lượng đảm bảo nhu cầu thi công các dự án, công trình.

null