Gia Lai: Tiếp tục siết chặt phòng chống dịch tả heo châu Phi, ngăn ngừa tái phát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm, ngành chức năng vẫn duy trì trạng thái "cảnh giác cao độ" nhằm khoanh vùng, kiểm soát và ngăn ngừa dịch tái bùng phát, hạn chế tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 2-9, toàn tỉnh đã có 14/21 xã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi mới, gồm: An Nhơn Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ân Hảo, Cửu An, Ia Nan, Mang Yang, Ia Tul, Ia Krái, Chư Sê, Ia Krêl, Ia Phí, Lơ Pang và Al Bá.

"Nhìn chung, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Tốc độ lây lan, tỷ lệ heo mắc bệnh và số lượng heo chết đều có chiều hướng giảm", ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết.

Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8-2025, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 1.020 con heo bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy, trong đó có 935 con heo thịt và heo sữa, 85 con heo nái và đực giống. Tổng khối lượng heo tiêu hủy là hơn 61.670 kg.

e1fd8b05ce12454c1c03.jpg
Người chăn nuôi heo ở xã Hoài Ân xịt rửa, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Ảnh: A.N

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Huỳnh Ngọc Diệp, cho biết thêm: Ngành đang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 17-8-2025 của UBND tỉnh. Theo đó, tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời đến hết ngày 30-9, gồm các chốt: Bình Đê (QL 1A, phường Hoài Nhơn Bắc), Song An (QL 19, xã Cửu An), Ia Khươl (QL 14, xã Ia Khươl) và chốt Ia Le (QL14, xã Ia Le). Tính đến nay, các chốt đã kiểm tra hơn 2.500 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh và thực hiện phun thuốc tiêu độc, sát trùng tất cả các phương tiện.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đánh giá dịch tả heo châu Phi đang kiểm soát chặt chẽ, song nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn còn do mô hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều hộ nuôi còn làm chuồng trại đơn sơ, không kiên cố, gần khu dân cư và đường giao thông; điều kiện vệ sinh thú y chưa đảm bảo, chưa chú trọng khử trùng, tiêu độc, tiêm phòng hoặc chưa áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị UBND các xã, phường chủ động nắm tình hình chăn nuôi, tổ chức kiểm tra, phát hiện sớm heo nghi nhiễm bệnh để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức khai báo dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống khi có ổ dịch xảy ra. Ngoài ra, các địa phương cũng cần kiểm soát chặt hoạt động sản xuất, mua bán, giết mổ, sơ chế sản phẩm động vật trên địa bàn.

7681acbcd1ab5af503ba.jpg
Ngành chức năng của tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi ở các xã phía Tây tỉnh tiếp tục tăng tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục tăng cường công việc bảo vệ, phòng ngừa dịch tả heo châu Phi. Ảnh: A.N

Đồng thời, khuyến cáo người dân không tái đàn ồ ạt trong thời điểm này. Việc tái đàn chỉ nên thực hiện tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học, có khu cách ly riêng, chuồng trại đạt chuẩn và hệ thống xử lý chất thải đầy đủ.

"Con giống đưa vào nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ. Các hộ chăn nuôi cần tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, nhất là công việc tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông Huỳnh Ngọc Diệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null