Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp:

Triển khai chính sách dân tộc kịp thời, đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-1, dưới sự chủ trì của ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. 

Theo báo cáo tại hội nghị, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, năm 2023 Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình) giai đoạn I (2021-2025). Thông qua việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn đã tập trung giải quyết các vấn đề căn bản về sản xuất, đời sống, văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS được tăng cường, giữ gìn bản sắc văn hóa, các mặt đời sống bà con ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023. Ảnh: Sơn Ca

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023. Ảnh: Sơn Ca

Về kết quả thực hiện chương trình, tổng vốn ngân sách Nhà nước phân bổ 2 năm (2022-2023) hơn 1.478 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 541 tỷ đồng, đạt 36,63% kế hoạch. Kết quả thực hiện chương trình trong năm đã có 21/27 chỉ tiêu đạt hoặc vượt kế hoạch như: tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS bình quân giảm trên 3%/năm; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác đạt 99%; 97,8% thôn, làng có nhà văn hóa; tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 82%; tỷ lệ đồng bào DTTS được xem truyền hình 100%; tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm 97,7%...

Bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình vẫn còn một số khó khăn vướng mắc do các văn bản hướng dẫn thực hiện từ một số bộ, ngành Trung ương còn ban hành chậm, nội dung chưa phù hợp với thực tiễn nên phải sửa đổi, bổ sung; một số địa phương không còn quỹ đất để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất...

Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Ảnh: Sơn Ca

Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh đề ra các giải pháp trong công tác chỉ đạo, triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn. Dự kiến huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực hơn 932 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương hơn 709 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương gần 90 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng trực tiếp cho các dự án, hoạt động của chương trình hơn 130 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép 2,7 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh tập trung phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ IV-2024; tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình tại một số địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó trong năm 2024, Ban Dân tộc và các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án; tăng cường tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật-kỷ cương hành chính; tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình; nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai các chương trình, chính sách dân tộc kịp thời và đúng quy định. Đồng thời, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV-2024 nhằm khẳng định chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

null