“Tiếp sức” để hộ nghèo vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh Gia Lai đã chủ động hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây là động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất

Bà Kpă Chiu (làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) cho biết: Năm 2015, sau khi tách hộ, gia đình bà thuộc diện cận nghèo. Do ít đất sản xuất, hàng ngày, vợ chồng bà phải đi làm thuê để nuôi con ăn học. Vừa rồi, được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku và UBND xã Ia Kênh hỗ trợ 1 con bò lai sinh sản, gia đình bà đã làm chuồng nuôi nhốt và thường xuyên ra đồng cắt cỏ cho bò ăn.

“Tôi còn được Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ hỗ trợ 2 con heo sinh sản. Gia đình đang cố gắng chăm sóc đàn vật nuôi để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới”-bà Chiu bộc bạch.

Còn chị Rơ Châm Tiêu (làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) cho hay: Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào gần 500 cây cà phê. Đầu năm 2023, gia đình chị được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ hỗ trợ hơn 1 tấn phân bón và 1 máy phát cỏ phục vụ sản xuất. “Với giá cà phê như hiện nay, tôi dự kiến vụ tới thu được hơn 40 triệu đồng. Đây là động lực để gia đình sớm vươn lên thoát nghèo”-chị Tiêu nói.

Chị Rơ Châm Tiêu (làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: N.D

Chị Rơ Châm Tiêu (làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: N.D

Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định. Trong đó, tập trung rà soát và thực hiện theo nhu cầu đề xuất của hộ nghèo, cận nghèo thụ hưởng. Theo đó, trong 2 năm (2022-2023), một số địa phương như TP. Pleiku, huyện Đức Cơ, Ia Grai, Mang Yang… đã hỗ trợ giống bắp, bò, heo sinh sản, phân bón, máy phát cỏ, vật tư nông nghiệp theo nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ đó, các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2021-2023, nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 toàn tỉnh được phân bổ 30,812 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 26,825 tỷ đồng, ngân sách địa phương 3,987 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã được phân bổ đầy đủ, kịp thời cho các địa phương để triển khai hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Từ nguồn vốn được phân bổ năm 2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku đã phối hợp với các xã, phường rà soát và hỗ trợ 17 con bò lai sinh sản cho 17 hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 12 con heo cho 4 hộ… Ngoài ra, Trung tâm còn phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi, hướng dẫn các hộ quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi phát triển ổn định. Trong năm 2023, đơn vị đã hỗ trợ 31 con bò lai sinh sản cho 31 hộ; hỗ trợ 1.600 con gà thịt và 3.200 kg thức ăn chăn nuôi cho 16 hộ; hỗ trợ 900 kg thức ăn cho bò lai sinh sản cho 5 hộ.

Bà Phan Thị Hồng My-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Kênh-thông tin: Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku phối hợp với UBND xã hỗ trợ bò sinh sản và gà thịt, heo thịt cho 16 hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, có 5 hộ nhận nuôi bò sinh sản, 6 nhận hộ nuôi heo và 5 hộ nuôi gà thịt. Đến nay, các hộ tự làm chuồng trại chăn nuôi đảm bảo theo hướng dẫn kỹ thuật, quy trình chăm sóc. Đây là nguồn lực quan trọng giúp hộ nghèo, cận nghèo của xã phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hộ nghèo làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku) được hỗ trợ nuôi gà thịt. Ảnh: N.D

Hộ nghèo làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku) được hỗ trợ nuôi gà thịt. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Tiểu Dự án 1-Dự án 3 gặp không ít khó khăn do tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, tập quán sản xuất còn lạc hậu. Bên cạnh đó, số lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và vật nuôi hỗ trợ còn ít so với nhu cầu thực tế của người dân.

Trao đổi với P.V, ông Y Nguyên Ênuôl-Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 để đảm bảo kế hoạch, đặc biệt là sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 62/2023/NQ-HĐND ngày 20-10-2023 quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện 1 dự án, kế hoạch, phương án nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

“Hiện nay, Chi cục tiếp tục đôn đốc các địa phương sớm triển khai hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để kịp thời vụ. Bên cạnh đó, phát hiện, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc để các cấp, ngành tập trung tháo gỡ, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 sớm vươn lên thoát nghèo bền vững”-Chi cục trưởng Chi cục PTNT thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null