Tịch thu xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã lập biên bản tịch thu phương tiện đối với trường hợp điều khiển xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665.

Trước đó, qua video phản ánh của người dân, lực lượng CSGT phát hiện 2 trường hợp điều khiển xe máy “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665, đoạn qua địa bàn xã Ia Tôr.

luc-luong-cong-an-da-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-22boc-dau22-tren-tinh-lo-665-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp “bốc đầu” trên tỉnh lộ 665. Ảnh: ĐVCC

Tổ CSGT địa bàn Chư Prông (Đội CSGT đường bộ số 3) đã phối hợp với Công an xã Ia Tôr tiến hành xác minh, làm rõ các trường hợp trên. Qua đó xác định L.A.T. và N.T.B. (cùng trú tại xã Ia Tôr) là người trực tiếp điều khiển phương tiện, có hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Trong đó, T. điều khiển xe không gắn biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu; B. điều khiển xe biển kiểm soát 81AP-005.xx, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, đồng thời chưa đủ tuổi điều khiển xe.

Lực lượng Công an đã lập biên bản tịch thu chiếc xe không gắn biển kiểm soát của T. và xử phạt các cá nhân có liên quan về các vi phạm nêu trên. Bên cạnh đó, chủ xe biển số 81AP-005.xx giao xe cho B. cũng bị xử phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng số tiền phạt gần 17 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null