Tích cực tuyên truyền để người dân tham gia giao thông an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Gia Lai vừa ban hành Công văn về việc tuyên truyền các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Theo đó, Sở TT-TT đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin (VH-TT), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Công điện số 281/CĐ- TTg ngày 20-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023; Công văn số 992/UBND-NC ngày 28-4-2023 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023.

Các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để người dân chấp hành tốt quy định trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Phương Vi

Các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền để người dân chấp hành tốt quy định trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Phương Vi

Các đơn vị cần tích cực tuyên truyền để người dân trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn xe khách, tai nạn đường đèo dốc; không lái xe vượt quá tốc độ; không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ, chú ý quan sát an toàn khi từ đường nhánh ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Thông tin việc xử lý của lực lượng chức năng về các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, đi không đúng làn đường, phần đường, chở quá tải trọng, chở quá số người cho phép, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng... tại địa phương.

Cơ quan báo chí địa phương nghiên cứu tăng cường các bài viết có nội dung phong phú và hấp dẫn để tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023; bố trí lịch phát sóng phù hợp với thời gian sinh hoạt, lao động của Nhân dân. Tuyên truyền, cảnh báo các hành vi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân lựa chọn thời điểm, phương tiện, tuyến đường tham gia giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khi đi lại cự ly dài liên huyện, liên tỉnh; thực hiện nghiêm quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Phòng VH-TT cấp huyện tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống Đài Truyền thanh xã;

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện ngoài việc thu, phát sóng đầy đủ các chương trình, chuyên mục tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông của hai đài quốc gia và Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, cần chú trọng tuyên truyền về sự chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân ở địa phương; tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng Jrai, Bahnar về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để thông tin đến mọi người dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null