Thị xã An Khê đạt 48/59 tiêu chuẩn đô thị loại III

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-6, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực Thị ủy An Khê chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy khóa XVII; Bí thư, phó Bí thư phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; đại diện lãnh đạo Chi cục thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; chỉ đạo ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 3 Nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị xã khóa XVII gắn với phân công cơ quan chủ trì trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phản ánh tình hình dư luận xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; thành lập, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 203 đảng viên, đạt 54,86% so với chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất (tính theo giá so sánh năm 2010) thực hiện đến năm 2022 là 10.209,15 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2022 đạt 14,61%. Đến tháng 6 năm 2023, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 10.040,85 tỷ đồng; theo giá so sánh năm 2010 là 6.002,63 tỷ đồng, đạt 52,13% kế hoạch năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020-2022 là 363,12 tỷ đồng. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.830 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch về xây dựng, phát triển thị xã An Khê theo hướng trở thành đô thị loại III giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thị xã An Khê đã đạt 48/59 tiêu chuẩn theo yêu cầu tiêu chuẩn đô thị loại III (miền núi, Tây nguyên).

Năm 2020 thị xã đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được thực hiện tại 5 xã theo bộ tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 711/QĐ-UBND, ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh Gia Lai); xây dựng làng NTM tại xã Tú An và Song An theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, nhất là chăm lo, nâng cao đời sống gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ước tính đến cuối năm 2023, tổng số lao động trên địa bàn là 46.490 người (tăng 6,61% so với năm 2020); trong đó số lao động qua đào tạo chiếm 58,54%. Đến cuối tháng 5-2023, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã chiếm 1,42%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2,57%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bộ mặt đô thị thị xã An Khê ngày càng khang trang đổi mới, văn minh. Ảnh: Ngọc Minh

Bộ mặt đô thị thị xã An Khê ngày càng khang trang đổi mới, văn minh. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến và tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao, làng NTM, thu ngân sách, phát triển đảng viên, cải cách thủ tục hành chính, thu nhập, hộ nghèo, sắp xếp cán bộ quản lý tại các trường học…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nghiêm túc tiếp thu ý kiến trao đổi, đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính; ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, bổ sung vào nội dung phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bí thư Thị ủy An Khê cho rằng, từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, Bí thư Thị ủy An Khê yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, ban, ngành cần phát huy thật tốt những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III; phát triển không gian hiện đại, đáp ứng yêu cầu là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, làng NTM.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp khai thác tối đa các nguồn thu, hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, các đồng chí sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XVII, góp phần xây dựng thị xã An Khê ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

null