Thanh toán dịch vụ công bằng QR Code: Tiện lợi, hợp xu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thanh toán dịch vụ công bằng QR Code đang trở thành phương thức tiện lợi và phổ biến, giúp người dân dễ dàng thanh toán các khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính công hoặc các hóa đơn dịch vụ y tế, giáo dục, điện, nước…

Đề cập việc khuyến khích, hỗ trợ người dân thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt trên địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Quang-Phó Chủ tịch UBND phường Hội Thương (TP. Pleiku) thông tin: “Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện một số thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán trực tuyến.

Đồng thời, tại bộ phận một cửa của UBND phường có đặt QR Code để người dân quét mã thanh toán phí, lệ phí. Cách làm này nhằm giúp người dân tạo thói quen không dùng tiền mặt khi đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính”.

2ubnd-phuong-hoi-thuong-bo-tri-ma-qr-code-de-nguoi-dan-thuan-tien-thanh-toan-dich-vu-cong.jpg
UBND phường Hội Thương bố trí mã QR Code để người dân thuận tiện thanh toán dịch vụ công. Ảnh: S.C

Đánh giá về sự tiện lợi khi thanh toán qua QR Code, bà Nguyễn Thị Phương Lan (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay: “Tôi thấy việc thanh toán bằng QR Code rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công ích. Khi nhận được thông báo tiền điện, truyền hình cáp hoặc hóa đơn viện phí, học phí, tôi chỉ cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, quét QR Code thanh toán là xong, không phải lo lắng nhầm lẫn vì mỗi mã QR được tạo cho 1 hóa đơn với thông tin, số tiền cụ thể”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tố Như (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ: “Vừa qua, tôi đến UBND phường Diên Hồng làm thủ tục chứng thực bản sao một số giấy tờ và được hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc thanh toán phí chứng thực bản sao giấy tờ cũng được thực hiện trực tuyến nên tôi thấy khá thuận tiện”.

Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhằm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên cơ sở nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại như: thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua máy ATM/CDM/POS với hơn 220 máy ATM và 1.267 máy POS; thanh toán bằng QR Code; thanh toán qua ứng dụng ngân hàng số trên điện thoại di động, thanh toán qua ví điện tử…

Ông Đào Thanh Tịnh-Phó Giám đốc Agribank Gia Lai-thông tin: “Việc thanh toán dịch vụ công bằng phương thức quét mã QR tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính trực tuyến.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, phát huy lợi thế về mạng lưới, công nghệ nhằm cung cấp các giải pháp thanh toán dịch vụ công hiện đại, góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn trong các giao dịch tài chính”.

Tính đến ngày 18-5, Agribank Gia Lai đã cấp 3.000 mã QR cho khách hàng là tổ chức, cá nhân; lắp đặt 44 máy POS; thực hiện chi trả lương qua tài khoản cho 475 đơn vị với 11.470 tài khoản.

1bg.jpg
Người dân quét mã QR thanh toán phí, lệ phí khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Ảnh: S.C

Tại BIDV Gia Lai hiện có 93 ngàn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV SmartBanking, 2.730 khách hàng tổ chức, cá nhân được cấp QR Code. Bên cạnh việc triển khai cấp mã QR cho các đơn vị, tổ chức như bệnh viện, trường học, UBND phường… BIDV Gia Lai còn ký kết hợp đồng hợp tác, cung cấp dịch vụ thanh toán phí dịch vụ công cho khách hàng tổ chức nhằm phục vụ Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Bà Trần Thị Ngọc Tiến-Trưởng phòng Khách hàng cá nhân 1 (BIDV Gia Lai) chia sẻ: “Hầu hết khách hàng sử dụng BIDV SmartBanking hoàn toàn chủ động trong việc thanh toán dịch vụ công như điện, nước, viễn thông, viện phí, nộp thuế, phí, lệ phí bởi sự an toàn, nhanh chóng, tiện lợi.

Thông qua hoạt động giao dịch thực tế phát sinh ở các ngành, lĩnh vực cho thấy, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Số lượng giao dịch rút tiền mặt tại cây ATM và giao dịch trực tiếp tại quầy giảm dần qua các năm”.

Có thể bạn quan tâm

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

null