Thanh niên Đak Pơ học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Đak Pơ đã tích cực phấn đấu để lập thân, lập nghiệp và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Quyết chí làm giàu

Khắc ghi lời dạy của Bác, chàng trai người Mông Đào Văn Hầu (làng Mông, xã Ya Hội) đã nỗ lực vượt khó, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo. Anh Hầu kể: Năm 2015, sau khi tham quan mô hình trồng khoai lang Nhật tại tỉnh Đak Lak, anh đã mạnh dạn mua giống và chuyển 3 sào mía sang trồng khoai lang. Sau 4 tháng xuống giống, ruộng khoai lang cho năng suất cao. Năm sau, anh Hầu tăng gấp 3 diện tích khoai lang và tiếp tục có lãi. Tiền bán nông sản anh dành để mua đất sản xuất. Đến nay, anh Hầu có 2 ha keo, bạch đàn 3 ha mía, 2 sào lúa và gần 2 ha bí đỏ, khoai lang, ớt.

Anh Hầu phấn khởi nói: “Khoai lang trồng 1 vụ/năm, từ tháng 5 đến tháng 9, thời gian còn lại, tôi trồng một số loại rau màu khác để tăng hiệu quả sử dụng đất. Nhờ đó, tổng thu nhập của gia đình đạt gần 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Mỗi vụ, tôi tạo việc làm cho 5-10 ĐVTN trong làng với mức tiền công 150-200 ngàn đồng/ngày”.

Cũng quyết tâm làm giàu, anh Nguyễn Văn Trường (tổ 2, thị trấn Đak Pơ) đã mạnh dạn trồng hơn 3 sào chanh dây. Tháng 9-2022, anh lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, phun thuốc, bón phân tự động. Đầu tháng 1-2023, vườn chanh dây cho thu bói hơn 3 tấn quả, anh thu về hơn 40 triệu đồng, lấy lại tiền đầu tư.

“So với một số cây trồng khác, chanh dây cho thu nhập cao gấp 3 lần. Sắp tới, tôi trồng thêm 4 sào chanh dây, đồng thời tập trung chăm sóc, phòng-chống cháy gần 2 ha cây bạch đàn để cuối năm thu hoạch”-anh Trường chia sẻ. Ngoài chanh dây, anh Trường còn có thêm nguồn thu hơn 160 triệu đồng từ 4 ha mía và gần 100 triệu đồng từ đàn bò vỗ béo.

Anh Nguyễn Văn Trường (bìa phải, tổ 2, thị trấn Đak Pơ) chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh dây cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Nguyễn Văn Trường (bìa phải, tổ 2, thị trấn Đak Pơ) chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh dây cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Ngọc Minh

Nhằm giúp ĐVTN có việc làm ổn định từ nghề làm cửa sắt, cuối năm 2021, Đoàn xã Tân An đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm cửa sắt với 11 thành viên. Theo anh Đỗ Đức Tín-Chủ nhiệm CLB: Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, các thành viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phát huy kiến thức, nâng cao tay nghề. Nhờ có công việc thường xuyên nên thu nhập của thành viên đạt 20 triệu đồng/người/tháng, cao hơn trước 5 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng thanh niên lập thân, khởi nghiệp, năm 2022, Huyện Đoàn phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 963 hộ thanh niên vay 39,07 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với năm 2021. Nguồn vốn này hỗ trợ tích cực cho CLB thanh niên chăn nuôi gà xã Phú An; CLB Thanh niên với rau xanh xã Cư An và CLB Thanh niên trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi xã An Thành, đa dạng mô hình kinh tế tập thể gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác

Huyện Đoàn Đak Pơ hiện có 16 tổ chức cơ sở Đoàn với hơn 3.000 đoàn viên. Để việc phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng khắp, hàng năm, Huyện Đoàn tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua.

Trong năm 2022, Huyện Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tổ chức tuyên dương và trao giấy khen cho 14 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2021.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Qua đó, lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập và làm theo lời Bác trong cán bộ, đoàn viên, thanh-thiếu niên, thể hiện qua từng việc làm cụ thể trong công tác, đời sống; đặc biệt là trong sản xuất, phát triển kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, cá nhân điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi.

Thành viên Câu lạc bộ thanh niên làm cửa sắt xã Tân An tất bật làm cửa sắt giao khách hàng. Ảnh: Ngọc Minh

Thành viên Câu lạc bộ thanh niên làm cửa sắt xã Tân An tất bật làm cửa sắt giao khách hàng. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đak Pơ học tập và làm theo lời Bác”.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần học tập sáng tạo; phát huy vai trò tích cực tham gia chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của ĐVTN.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null