Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 2578/UBND-NC về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động "tín dụng đen".
Công an huyện Ia Pa làm việc với đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Ia Pa làm việc với đối tượng cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thường xuyên tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả của việc vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao, hoạt động cho vay lãi nặng theo hình thức “tín dụng đen” bằng các hình thức đa dạng, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác kết hợp thông tin về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói tín dụng, khoản vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu Ngân hàng nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục phát triển mạng lưới ngân hàng, điểm giao dịch, mở rộng thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng, đa đạng các loại hình vay với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp để phục vụ đời sống sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tuyên truyền cho người dân biết, hiểu rõ về các quyền và nghĩa vụ, tính an toàn trong việc tham gia vay vốn qua hệ thống ngân hàng; thông tin rộng rãi các gói vay vốn, ưu đãi, quỹ hỗ trợ của nhà nước, địa phương để người dân vay vốn. Phối hợp Công an tỉnh đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xử lý triệt để sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh, quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng, tờ rơi có nội dung cho vay, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý hoạt động cho vay lãi suất cao “núp bóng” cơ sở kinh doanh, cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động, các hình thức hụi, họ, các đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, tiền ảo, cho vay lãi nặng... Đồng thời, mở đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, mở rộng chính sách tín dụng; đào tạo, dạy nghề, tạo công ăn, việc làm cho người lao động; đẩy mạnh khuyến nông, nâng cao năng suất lao động, hạn chế tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động liên quan “tín dụng đen” trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”...

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

null