Triệt phá hết tội phạm tín dụng đen, đòi nợ thuê để xã hội bình yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với chiến công của lực lượng chức năng triệt phá đường dây đòi nợ thuê núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi thư khen.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo phá án đòi nợ thuê. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo phá án đòi nợ thuê. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

Đường dây này đòi nợ thuê từ 141 nghìn đến hơn 241 nghìn hợp đồng khách vay, tổng số tiền đã đòi được hơn 988 tỉ đồng.

Trong thư khen lực lượng phá án, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá: "Điều này đã ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản; giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân".

Người dân Tiền Giang và cả nước vui mừng trước chiến công của lực lượng công an trong vụ phá đường dây tội phạm này.

Bởi vì, bọn tội phạm này quá nguy hiểm, manh động, đe dọa, dọa giết những "nạn nhân" mà chúng nhắm vào. Thậm chí, các đối tượng đòi nợ thuê đem quan tài, bình gas… để khủng bố, gây áp lực lên các bị hại. Điều mà người dân rất sợ hãi là nhiều trường hợp không vay nợ, nhưng có liên quan đến người vay, cũng bị khủng bố ngày đêm, bị tấn công bằng tin nhắn, điện thoại và nhà ở bị ném sơn, đồ bẩn.

Đã là nạn nhân của các băng nhóm đòi nợ thuê, luôn sống trong căng thẳng, khiếp đảm, có người vì lo sợ quá mà trầm cảm. Cho nên, triệt phá đường dây tội phạm này, hàng ngàn nạn nhân được "giải thoát".

Có một điều các cơ quan tố tụng cần làm rõ, ngoài hành vi "cưỡng đoạt tài sản", những người tổ chức và điều hành công ty đòi nợ thuê có dấu hiệu về hành vi "khủng bố".

Chiến công phá án của lực lượng công an, ngoài triệt phá một đường dây đòi nợ thuê nguy hiểm, đã làm cho bọn tội phạm tín dụng đen, đòi nợ thuê run sợ. Bọn tội phạm không thể ngang nhiên ức hiếp dân lành, coi thường pháp luật.

Nhưng hiện nay ở các tỉnh thành khắp cả nước, còn có nhiều tổ chức tội phạm tương tự hoạt động, người dân mong muốn công an các địa phương triệt phá, dẹp hết các băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê để xã hội được bình yên.

Hãy tấn công triệt phá như Công an Tiền Giang và lực lượng phối hợp trong vụ án này.

Còn nữa, đã có tổ chức đòi nợ thuê núp bóng Công ty luật thì phải có người thuê.

Phải làm cho rõ cá nhân, tổ chức nào thuê tội phạm đi đòi nợ, làm rõ hành vi, xử lý theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null