Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế:

Sở Công thương cần sớm phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực công thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 31-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã có buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình hoạt động của đơn vị trong 10 tháng của năm 2023. Cùng tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.T
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.T

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 10 tháng của năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 24.550 tỷ đồng (đạt 77,6% kế hoạch và tăng 9,9% so với cùng kỳ); trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt 184,3 tỷ đồng (đạt 80,1% kế hoạch và tăng 26,9%), công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 15.216,9 tỷ đồng (đạt 78,1% kế hoạch và tăng 15,9%), công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt 9.059,2 tỷ đồng (đạt 76,8% kế hoạch và tăng 1,1%).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 cụm công nghiệp đã được thành lập với diện tích 466,53 ha, các cụm công nghiệp đã thu hút 72 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư với diện tích 119,56 ha, hiện đã có 54 dự án đang đầu tư và đi vào hoạt động.

Cũng trong thời gian này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 77.192 tỷ đồng (đạt 71,47% kế hoạch và tăng 13,7% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD (đạt 88,24% kế hoạch, tăng 8,3% so cùng kỳ). Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cà phê với sản lượng 211 ngàn tấn, tương ứng giá trị 447,6 triệu USD; mủ cao su 790 tấn, tương ứng giá trị 0,9 triệu USD; sản phẩm gỗ 0,75 triệu USD và các mặt hàng khác đạt gần 151 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 103 triệu USD (đạt 93,64% kế hoạch, giảm 23,7% so cùng kỳ).

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.T
Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: V.T

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, kỹ thuật an toàn và môi trường, thương mại-xuất nhập khẩu thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo tình hình kinh tế-xã hội, trong 2 tháng cuối năm, Sở Công Thương đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện đạt hơn 7.069 tỷ đồng, phấn đấu năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.620 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 30.808 tỷ đồng, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt 108.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 80 triệu USD, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 680 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7 triệu USD, phấn đấu kim ngạch nhập khẩu năm 2023 ước đạt 110 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai đã có một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh về một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, 7/9 dự án/phần dự án điện gió đã được thi công hoàn thành, chưa đưa vào vận hành thương mại và chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ dự án) để làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý và khắc phục các vi phạm (nếu có), chấp thuận công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép hoạt động điện lực và hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia. Hiện nay, một số lĩnh vực của ngành có xu thế phát triển như: cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, logistics, vì vậy đề nghị bổ sung biên chế cho Sở để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh V.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh V.T

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao những kết quả ngành công thương đạt được. Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Sở Công thương đã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực của ngành, triển khai các dự án công nghiệp, năng lượng, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo cung ứng cho nền kinh tế, không để xảy ra những bất ổn về thị trường. Đối với những kiến nghị, đề nghị Sở Công Thương cần sớm phối hợp với các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Đối với những vướng mắc triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đak Đoa đề nghị sớm giải quyết để nhà đầu tư sớm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Sở Công thương cần tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án thuỷ điện nhỏ và vừa nằm trong quy hoạch, để đưa ngành công nghiệp năng lượng tái tạo trở thành mũi nhọn. Sở cần phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, đảm bảo minh bạch thông tin dự án… để triển khai đúng quy định. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các địa phương, đoàn thể tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hỗ trợ, lưu thông hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đề nghị Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xử lý tốt vận hành hồ chứa thuỷ điện. Phối hợp với các địa phương, ngành liên quan giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến một số dự án điện gió trên địa bàn. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, liên quan đến vấn đề xây chợ nông thôn đề nghị sớm triển khai. Ngoài ra, Sở Công thương cần rà soát các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tích cực tham mưu để tăng thu ngân sách từ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với thương nhân phân phối xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null