Sinh kế từ nghề truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021, Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và UBND TP. Pleiku phối hợp thực hiện đề tài khoa học cấp bộ “Nghiên cứu và xây dựng câu lạc bộ nghề truyền thống nhằm đảm bảo phát triển sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai”. Trong khuôn khổ đề tài, 2 câu lạc bộ (CLB) dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ dân gian được thành lập tại các làng trên địa bàn TP. Pleiku.
Gắn liền với 2 CLB là phòng trưng bày các sản phẩm dệt làng Phung đặt tại nhà nghệ nhân Pel và vườn tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai đặt tại khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ia Nueng (xã Biển Hồ). Đây cũng là những địa điểm người dân và du khách có được sự trải nghiệm văn hóa thú vị, ngược dòng thời gian tìm hiểu giá trị nổi bật của nghề truyền thống được các dân tộc bản địa gìn giữ trong suốt chiều dài lịch sử.
Từ đề tài đến thực tế
Sau nhiều chục năm thực hành nghề dệt, nghệ nhân Pel-Chủ nhiệm CLB Dệt làng Phung-thỏa tâm nguyện khi có một phòng trưng bày các sản phẩm tinh hoa của nghề truyền thống. Không gian được chia nhỏ để trưng bày những tấm thổ cẩm nguyên miếng, trang phục truyền thống nam-nữ, sản phẩm thời trang từ nghề dệt như vỏ gối, khăn quàng cổ, các loại túi xách, ba lô đủ kích cỡ, móc chìa khóa… Không gian giữa phòng đặt 1 khung dệt truyền thống, nơi các nghệ nhân tạo ra sản phẩm, đồng thời hướng dẫn du khách trải nghiệm, tìm hiểu nghề thủ công tiêu biểu của người phụ nữ Jrai. Tính thẩm mỹ trong cách bài trí, trưng bày càng tôn vinh giá trị của sản phẩm. Nghệ nhân Pel cho biết: “Câu lạc bộ là nơi tập hợp những phụ nữ giỏi tay nghề nhất của làng, tạo ra các sản phẩm dệt tiêu biểu, có sự kế thừa truyền thống và sáng tạo riêng cho phù hợp với nhu cầu cuộc sống. Quá trình thực hành nghề, chúng tôi cũng tìm tòi, đổi mới chất liệu để thổ cẩm có sự mềm mại, mang tính ứng dụng cao, khách có thể mua sản phẩm về sử dụng hàng ngày”.
Phòng trưng bày các sản phẩm làm từ chất liệu thổ cẩm tại làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Minh Châu
Phòng trưng bày các sản phẩm làm từ chất liệu thổ cẩm tại làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: Minh Châu
Trước đó, tháng 6-2022, vườn tượng gỗ dân gian Bahnar, Jrai hoàn thành, đặt tại khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng làng Ia Nueng góp thêm một điểm trải nghiệm văn hóa thú vị gần thắng cảnh Biển Hồ. Vườn có 24 tượng gỗ và cột trang trí trưng bày các nhóm tượng mô tả đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, lễ hội, tình cảm gia đình… Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hương-Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), thành viên đề tài khoa học “Nghiên cứu và xây dựng CLB nghề truyền thống nhằm đảm bảo phát triển sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai”-cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực để thành lập 2 CLB nghề tập hợp những nghệ nhân giỏi, tâm huyết, kết hợp với đào tạo nghề cho lớp trẻ. Cùng với phòng trưng bày, vườn tượng, đề tài mong muốn góp phần quảng bá các sản phẩm văn hóa tinh hoa của dân tộc Jrai ra thị trường, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập cho bà con. Chúng tôi hy vọng đề tài ứng dụng thành công vào cuộc sống, biến giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn vốn, và còn thấy được giá trị hữu dụng của các phẩm truyền thống, từ đó gia tăng thu nhập và hướng đến sinh kế bền vững”.
Hướng đến sinh kế bền vững 
Hình thành các CLB nghề dệt và tạc tượng gỗ dân gian cùng các mô hình trưng bày sản phẩm được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong hành trình khám phá, nghiên cứu văn hóa-lịch sử của phố núi Pleiku, mở ra cơ hội để cộng đồng khai thác di sản văn hóa, phát triển sinh kế. Nghệ nhân Pel cho hay, bà cùng các thành viên CLB sẵn sàng hướng dẫn cho du khách trải nghiệm nghề dệt. Nữ nghệ nhân cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp sức từ các cấp, các ngành trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm.
Du khách có thể tìm hiểu văn hóa bản địa thông qua trang phục truyền thống-một sản phẩm tiêu biểu của nghề dệt. Ảnh: Minh Châu
Du khách có thể tìm hiểu văn hóa bản địa thông qua trang phục truyền thống-một sản phẩm tiêu biểu của nghề dệt. Ảnh: Minh Châu
Ông Nguyễn Xuân Hà-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin TP. Pleiku: Các mô hình được thành lập trong khuôn khổ đề tài đã tập hợp được đội ngũ nghệ nhân giỏi để cùng nhau truyền nghề, bảo tồn các giá trị đặc sắc của nghề truyền thống, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Từ khi ra mắt phòng trưng bày (tháng 6-2022) đến nay, CLB Dệt làng Phung đã bán được nhiều sản phẩm. Đây là những mô hình thiết thực, đúng với định hướng của TP. Pleiku về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế-Phó Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh-cho rằng: Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh đang là xu hướng bởi tính bền vững và nhân văn. Những ngôi làng như làng Phung, Ia Nueng vẫn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, gần thắng cảnh Biển Hồ-biểu tượng của du lịch Gia Lai nên rất thuận lợi trong 1 tuyến tham quan của khách du lịch. Từ năm 2020, một số đoàn khảo sát du lịch cộng đồng đã rất ấn tượng với ngôi làng Ia Nueng bởi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như quần thể cây đa cổ thụ, giọt nước.
“Nếu cộng đồng bảo tồn, phát huy được các giá trị thì đây có thể trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Thành phố cần tăng cường quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm thủ công truyền thống của bà con, nhất là giới thiệu tại Khu du lịch Biển Hồ. Ngược lại, các sản phẩm bà con làm ra cũng cần sáng tạo hơn để có tính ứng dụng cao vào đời sống hàng ngày như: ba lô, túi xách cho học sinh đi học, người dân có thể mang đi du lịch, quần áo có thể mặc dự tiệc, lễ hội… chứ không chỉ là một món quà lưu niệm. Bên cạnh đó, làm sao để giá thành sản phẩm tốt nhất nhưng chất lượng phải tốt hơn để mọi người có thể sử dụng hàng ngày. Có như vậy, sản phẩm mới phát triển, giúp bà con vừa bảo tồn văn hóa, vừa phát triển kinh tế và thu hút du khách, phát triển du lịch”-ông Quế nhấn mạnh.
MINH CHÂU
 
 

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

null