Quan tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Vương Nhật-Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Gia Lai-cho biết: Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 song các ngành, địa phương vẫn tổ chức một số hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11-7) với chủ đề “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”.
Theo thống kê của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, những năm gần đây, số cặp vợ chồng vùng dân tộc thiểu số thực hiện KHHGĐ ngày càng tăng, quy mô gia đình chỉ sinh 2 con đang dần phổ biến. Đến nay, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 73%; tỷ lệ hộ sinh con thứ 3 giảm còn 20%; mức giảm tỷ lệ sinh 0,6‰; tỷ lệ tăng tự nhiên 13,6‰ và tỷ số giới tính khi sinh 106 trẻ trai/100 trẻ gái (mức chênh lệch trong tỷ lệ cho phép). Đây là tín hiệu cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai chính sách dân số. 
Chia sẻ về một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng dân số, bà Nguyễn Thị Hoài Thu-Phó Chủ tịch UBND xã A Dơk (huyện Đak Đoa) cho hay: Là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm 92% nên việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Một số gia đình vẫn còn vi phạm chính sách DS-KHHGĐ như: sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Trước thực trạng ấy, xã đưa chính sách dân số vào nội dung, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm; các thôn, làng thì đưa chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước gắn với tiêu chí xây dựng, bình xét danh hiệu văn hóa. “Nhờ đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm dần. Cụ thể, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trước đây chiếm 25% thì nay giảm còn 23%. Ý thức chăm sóc sức khỏe sinh sản của bà mẹ mang thai và trẻ em gái cũng có những thay đổi rõ rệt”-bà Thu thông tin.
Cán bộ DS-KHHGĐ xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ làng A Dơk Kông. Ảnh: Đinh Yến
Cán bộ DS-KHHGĐ xã A Dơk (huyện Đak Đoa) tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ làng A Dơk Kông. Ảnh: Đinh Yến
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, huyện Chư Prông tập trung triển khai các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số như: sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh… Bà Phạm Thị Nhàn-Trưởng phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Chư Prông) chia sẻ: Một số địa phương trong huyện đã thành lập mô hình, câu lạc bộ như: “Phụ nữ không sinh con thứ 3”; “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân”; “Gia đình 2 con”… Trung tâm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền, giáo dục về quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhờ đó, chất lượng dân số nói chung và chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. “Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế huyện được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh ký hợp đồng thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh”-bà Nhàn cho biết thêm.
Theo ông Vương Nhật, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm nay, tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ cho phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với tình hình dịch bệnh; tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi cũng như thực hiện một số hoạt động khác.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null