Quân đoàn 3 khai mạc hội thi cứu hộ, cứu nạn năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 21-2, tại Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3 khai mạc hội thi cứu hộ, cứu nạn năm 2023. Đại tá Nguyễn Bá Lực-Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 dự và phát biểu khai mạc.
Các vận động viên mang vác thiết bị, thực hiện phần thi vượt chướng ngại vật phải đeo đồ phòng-chống độc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các vận động viên mang vác thiết bị, thực hiện phần thi vượt chướng ngại vật phải đeo đồ phòng-chống độc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tham gia hội thi có 3 đội với 45 huấn luyện viên, vận động viên đến từ Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 và Lữ đoàn Công binh 7. Mỗi đội thi phải hoàn thành 3 giai đoạn liên hoàn theo từng bài thi: “Dải chướng ngại vật đặc biệt”, “Tiếp sức”, “Giành chiến thắng”. Mỗi giai đoạn thi bao gồm nhiều nội dung như cứu hỏa, vượt chướng ngại vật, phá dỡ công trình đổ sập, cứu người bị thương, rà phá bom mìn, vượt hào, bắn súng K59... Đặc biệt, có nhiều nội dung đòi hỏi vận động viên phải sử dụng đồ phòng hóa, thiết bị chống độc, mang vác nặng vượt tường cao, hào sâu.

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị, làm cơ sở rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện cứu hộ, cứu nạn của Quân đoàn 3 trong thời gian tới. Qua hội thi này, Quân đoàn 3 sẽ tuyển chọn vận động viên, huấn luyện viên, thành lập đội tuyển cứu hộ, cứu nạn; tổ chức huấn luyện, luyện tập để tham gia hội thao cứu hộ, cứu nạn toàn quân năm 2023.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào bài thi “Dải chướng ngại vật đặc biệt” với các nội dung hấp dẫn. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 23-2.

Dưới đây là một số hình ảnh các vận động viên tham thực hiện các nội dung thi.

Các vận động viên phải mang, vác thiết bị nặng để vượt chướng ngại vật. Ảnh: Chu Hoài

Các vận động viên phải mang, vác thiết bị nặng để vượt chướng ngại vật. Ảnh: Chu Hoài

Mang đồ bảo hộ, sử dụng máy cắt cửa thép để thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Chu Hoài

Mang đồ bảo hộ, sử dụng máy cắt cửa thép để thực hiện công tác cứu hộ. Ảnh: Chu Hoài

Sử dụng máy để dò tìm thiết bị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sử dụng máy để dò tìm thiết bị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dùng thiết bị nâng để giải cứu người bị nạn. Ảnh: Chu Hoài

Dùng thiết bị nâng để giải cứu người bị nạn. Ảnh: Chu Hoài

Dùng tay bơm kích nâng vật cản để thực hiện cứu hộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dùng tay bơm kích nâng vật cản để thực hiện cứu hộ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mang thiết bị chui qua vật cản để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mang thiết bị chui qua vật cản để thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dùng con lăn để di chuyển thiết bị nặng 400 kg về vị trí quy định. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dùng con lăn để di chuyển thiết bị nặng 400 kg về vị trí quy định. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thực hiện phần thi bắn súng K59. Ảnh: Chu Hoài

Thực hiện phần thi bắn súng K59. Ảnh: Chu Hoài

Thực hiện nội dung chữa cháy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thực hiện nội dung chữa cháy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Việc tử tế giữa đời thường

Việc tử tế giữa đời thường

(GLO)-Nhặt được của rơi trả lại người mất hay giúp người đi lạc trở về với gia đình là những việc tử tế mà nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã làm. Những việc làm ấy đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy văn minh xã hội, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn.