Đức Cơ: Đối thoại chính sách về phòng-chống tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 10-10, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về chủ đề phòng-chống tảo hôn; thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em.

Tham gia đối thoại có gần 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã.

img-1347-144.jpg
Đối thoại chính sách giúp phụ nữ dân tộc thiểu số huyện biên giới Đức Cơ nâng cao nhận thức về hệ lụy của tảo hôn và chung tay ngăn ngừa. Ảnh: MINH CHÂU

Ia Pnôn là xã biên giới của huyện Đức Cơ có 3 làng đặc biệt khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã có 6 trường hợp tảo hôn. Tại buổi đối thoại, hội viên phụ nữ được cấp ủy, chính quyền, các ban chuyên môn, đoàn thể giải đáp, làm rõ nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về Luật hôn nhân gia đình; thế nào là tảo hôn và mức xử phạt nếu vi phạm; những giải pháp tuyên truyền cụ thể để hội viên, phụ nữ và người dân hiểu, thực hiện theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Ngoài ra, liên quan đến 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em thuộc Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, hội viên phụ nữ được thông tin thêm về thời gian đối tượng thụ hưởng được nhận hỗ trợ gói 2 (chăm sóc trong sinh), gói 3 (chăm sóc sau sinh), đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng là hộ cận nghèo cũng được thụ hưởng các gói hỗ trợ trong thời gian tới.

img-1346-6436.jpg
4 gói chính sách về sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em thuộc Dự án 8 giúp phụ nữ DTTS Đức Cơ được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Ảnh: MINH CHÂU

Trong năm 2024, huyện Đức Cơ đã tổ chức 6 hội nghị đối thoại chính sách về phòng chống tảo hôn và thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em tại các xã triển khai Dự án 8. Đây là cơ hội để hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về hệ lụy của tảo hôn, kiến thức pháp luật về phòng, chống vấn nạn này. Đồng thời trang bị thêm những thông tin, kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trong thời gian thai kỳ, sinh con và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai trong năm 2026.

Gấp rút hoàn thành các khu tái định cư để người dân an cư

(GLO)- Trước yêu cầu cấp bách bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai 7 dự án tái định cư tại khu vực phía Tây tỉnh, với tổng kinh phí hơn 880 tỷ đồng nhằm sớm ổn định chỗ ở an toàn và tạo nền tảng sinh kế lâu dài cho người dân.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các thành viên Hội Yêu rác thực hiện hoạt động nhặt rác và trồng cây để bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tinh thần tự nguyện tại cộng đồng.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

Xoa dịu nỗi đau do bom mìn gây ra

(GLO)- Bên cạnh việc thu gom, xử lý bom mìn, vật nổ, thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hỗ trợ nạn nhân và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về hậu quả do bom mìn gây ra.

null