Pleiku: Triệt phá 142 vụ tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-1, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Năm 2023, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Pleiku và Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023, Công an TP. Pleiku đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng quân sự, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền cùng tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Công an thành phố đã phát động 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời xử lý 143 vụ phạm pháp hình sự với tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%; triệt phá 22 nhóm với 106 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, đánh bạc, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; 142 vụ với 237 đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép ma túy.

Thực hiện chủ đề năm “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Công an thành phố triển khai kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm giao thông theo chuyên đề. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử phạt 7.244 trường hợp vi phạm. Tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Dự án về Dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân theo Đề án 06 của Chính phủ. Đến nay, Công an thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt 154.444 tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an thời gian qua và thống nhất đề ra giải pháp, hành động cụ thể, hướng tới xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2021-2022”. Ảnh: Bá Bính
Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2021-2022”. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Công an thành phố cũng phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2024 với các chỉ tiêu: Lực lượng công an các cấp tiếp tục chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và tham mưu giải quyết, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh tại cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính; xây dựng thế trận an ninh vững chắc qua hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Dịp này, 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc giai đoạn 2021-2022” được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh công nhận 7 đơn vị Công an xã, phường, Đội nghiệp vụ Công an TP. Pleiku đạt “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân năm 2023”; 25 tập thể đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị Tiên Tiến”; 33 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null