Công an Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 15-12, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá 10 vụ, tạm giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Điển hình là khoảng 13 giờ 40 phút ngày 18-12, tại phường Ia Kring, lực lượng Công an TP. Pleiku bắt quả tang đối tượng Đỗ Quốc Huy (SN 2007, trú tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đang cất giấu 7 gói nhỏ chứa chất rắn màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay mua từ một đối tượng không quen biết để bán kiếm lời).

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 15-12, tại một phòng trọ thuộc tổ 4 (phường Ia Kring), các trinh sát Công an TP. Pleiku phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Viết Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đak Lak) có hành vi cất giấu 11 bì ni lông bên trong chứa chất rắn màu trắng và 32 viên nén màu vàng (tổng trọng lượng hơn 50 gram). Đối tượng Hoàng khai đó là ma túy dạng khay và thuốc lắc mua về để bán kiếm lời.

Công an huyện Chư Sê bắt đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Ảnh: H.T

Công an huyện Chư Sê bắt đối tượng vận chuyển pháo trái phép. Ảnh: H.T

Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, trong những ngày đầu đợt cao điểm, Công an huyện Chư Pưh đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, chiều 17-12, anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú tại thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà rẫy lấy trộm 5 bao cà phê tươi với tổng trọng lượng 220 kg (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng).

Nhận tin báo, Công an xã Ia Le phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Chư Pưh nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Đến 12 giờ ngày 18-12, Công an huyện đã bắt giữ Kpuih Phước Thành (SN 2005), Kpuih Đốch (SN 2006) và Kpă Thul (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) khi các đối tượng đang vận chuyển số cà phê trên đi tiêu thụ.

Hay như ngày 18-12, Công an huyện Đức Cơ đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Ksor T. (SN 2008), Ksor V. (SN 2009) và Ksor Sơn (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Chía, huyện Ia Grai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra của Công an huyện, khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cạo mủ cao su, chị Nguyễn Thị Mỹ-công nhân Công ty 72 (Binh đoàn 15) dựng xe máy trong lô cao su. Lợi dụng sơ hở của chị, 3 đối tượng trên đã lấy trộm chiếc xe máy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 17-12, Công an huyện Chư Sê đã bắt quả tang đối tượng Võ Trung Tuyến (SN 1976, trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa nổ (loại 49 viên).

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 hộp pháo. Tổng trọng lượng pháo mà cơ quan Công an thu giữ của Tuyến là hơn 21 kg. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên từ huyện Đức Cơ rồi vận chuyển về bán kiếm lời.

Trung tá Nguyễn Đắc Trung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát Hình sự đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Trong đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an cấp xã và các đội nghiệp vụ Công an huyện ngày đêm bám địa bàn, quản lý chặt đối tượng, đặc biệt là kiểm soát không để các đối tượng từ các địa phương khác đến thực hiện hành vi phạm tội”.

Cũng trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào thời gian cao điểm, ban đêm.

Qua đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 920 trường hợp, tạm giữ 6 xe ô tô, 135 xe máy và hơn 290 giấy tờ các loại. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng đã phối hợp gọi hỏi răn đe và yêu cầu hàng trăm trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ ký cam kết chấp hành pháp luật; đa dạng hình thức tuyên truyền trên loa phóng thanh tại các chợ, khu dân cư; phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, làng; kết hợp công tác tuần tra, xử lý vi phạm với tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null