Phường Tây Sơn quan tâm hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhiều năm qua, phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế để người dân nói chung, hộ nghèo, cận nghèo nói riêng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đa dạng mô hình sinh kế

Hội Nông dân phường Tây Sơn hiện có 482 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Những năm qua, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo, Hội Nông dân phường còn tích cực vận động hội viên tham gia mô hình trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập.

Gia đình bà Nguyễn Thị Điệu (tổ 5) có thêm thu nhập nhờ tham gia mô hình trồng quất cảnh trong nhà lồng. Ảnh: A.P

Gia đình bà Nguyễn Thị Điệu (tổ 5) có thêm thu nhập nhờ tham gia mô hình trồng quất cảnh trong nhà lồng. Ảnh: A.P

Dẫn chúng tôi tham quan vườn quất xanh mướt, bà Nguyễn Thị Điệu (tổ 5) cho biết: Năm 2021, được cán bộ Hội Nông dân hướng dẫn, gia đình bà và 4 hộ trong tổ đăng ký tham gia mô hình trồng quất cảnh trong nhà lồng. Mô hình có mức đầu tư 198 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, các hộ đóng góp 98 triệu đồng để mua vật tư làm nhà lồng, cây giống. Khi tham gia mô hình, các thành viên được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt cành, tạo tán và phòng ngừa sâu bệnh cho vườn cây.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên đều có trách nhiệm, ý thức trong việc bổ sung kiến thức từ sách báo, áp dụng vào chăm sóc vườn cây phát triển xanh tốt, ra quả đúng dịp Tết. “Tết năm ngoái, chúng tôi xuất bán 170 cây quất, thu về 50 triệu đồng. Năm nay, quất ra nhiều quả, mẫu mã đẹp, hứa hẹn thu nhập của các thành viên sẽ cao hơn”-bà Điệu phấn khởi nói.

Bên cạnh mô hình trồng quất cảnh trong nhà lồng, phường còn triển khai mô hình trồng rau, chăn nuôi bò. Ông Nguyễn Hữu Thành-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tổ 6-cho hay: Tổ có 505 hộ, trong đó có hơn 80% hộ làm nông nghiệp, nguồn thu chủ yếu từ trồng mía, mì, rau màu và chăn nuôi bò. Được sự quan tâm đầu tư của thị xã và hỗ trợ của Hội cấp trên, năm 2022, Chi hội thành lập tổ hội trồng rau xanh theo hướng VietGAP với 5 thành viên/2.500 m2 đất sản xuất.

Đầu năm 2023, Chi hội vận động 7 hội viên tham gia mô hình chăn nuôi bò. Không chỉ tham gia tập huấn, qua sinh hoạt tổ nhóm, các thành viên có thêm kinh nghiệm, cập nhật thông tin giá cả thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm.

“Từ khi tham gia mô hình, tổ hội, việc chăn nuôi, trồng trọt của các hội viên nông dân ngày càng tốt hơn, ai cũng phấn khởi. Chi hội tiếp tục vận động hội viên tham gia mô hình chăn nuôi, tổ hội trồng rau, trong đó khuyến khích hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hội viên mới thoát nghèo tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân phường còn vận động, khuyến khích hội viên nghèo, cận nghèo tham gia mô hình trồng nấm bào ngư trong nhà lồng. Đây là cơ hội để hội viên tiếp cận mô hình phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập”-ông Thành thông tin.

Cùng với vận động hội viên tham gia mô hình trồng trọt, chăn nuôi, Hội Nông dân phường còn phát động phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”. Hội cũng thường xuyên vận động hội viên xây dựng Quỹ “Hỗ trợ nông dân” và phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư giống cây trồng, vật nuôi.

Đến nay, có 14 hội viên vay 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; 140 lượt hội viên vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã với tổng dư nợ hơn 6,5 tỷ đồng. Hội cũng tham gia đầy đủ trực báo cụm 11 xã, phường theo định kỳ hàng quý ở các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Hội; học tập các mô hình hay, sản xuất giỏi để áp dụng tại địa phương.

Trong năm 2023, Hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Phòng Kinh tế và các ban, ngành liên quan mở một số lớp tập huấn về phòng-chống sâu bệnh trên các loại cây nông nghiệp, hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho 44 cán bộ, hội viên. Theo ông Nguyễn Vũ Hiệp-Chủ tịch Hội Nông dân phường: Năm 2023, Hội đăng ký giúp đỡ 1 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Theo đó, Hội vận động hội viên, người dân chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã (40 triệu đồng) và sự đóng góp của hội viên, người dân (13 triệu đồng), Hội đã tiến hành hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa nhà ở và mua bò sinh sản.

“Ngoài ra, nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Hội phối hợp với các đoàn thể vận động nhà hảo tâm được 28 suất quà (500 ngàn đồng/suất) và 3 chiếc xe đạp (2,8 triệu đồng/xe) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con hộ nghèo, cận nghèo. Hội xuất quỹ gần 6 triệu đồng để thăm hội viên đau bệnh, tặng quà nhân Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này đã tạo động lực giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống”-ông Hiệp cho biết.

Tạo động lực để hộ nghèo vươn lên

Năm 2009, anh Lê Đình Trung (tổ 3) lập gia đình. Khi ra ở riêng, anh được bố mẹ cho hơn 100 m2 đất để dựng tạm căn nhà nhỏ. Do vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên khi có con, cuộc sống gia đình anh Trung càng khó khăn hơn. Năm 2014, vợ chồng ly hôn, anh Trung nhận nuôi cả 3 đứa con. Được bạn bè giới thiệu, anh Trung vừa học nghề sửa chữa ô tô vừa làm việc tại một gara trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, công việc không ổn định nên anh Trung chuyển sang phụ hồ, hái cà phê, bốc vác, gánh dưa hấu thuê.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (bìa trái) thăm, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: A.P

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn (bìa trái) thăm, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: A.P

Ngôi nhà nhỏ của gia đình từ lâu đã xuống cấp nhưng anh Trung không có tiền tu sửa. Để giúp anh Trung ổn định chỗ ở, năm 2019, phường Tây Sơn vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ 100 bao xi măng, phường hỗ trợ 10 triệu đồng; đoàn viên, thanh niên giúp đỡ ngày công xây dựng, san nền; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ 50 triệu đồng và gia đình vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.

Ngày bàn giao nhà, anh Trung được các hội, đoàn thể tặng thêm nhiều vật dụng gia đình thiết yếu. Từ năm 2019 đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường hỗ trợ gia đình nhu yếu phẩm, gạo trị giá 500 ngàn đồng/tháng. “Nhiều năm nay, gia đình còn được hưởng chế độ người đơn thân nuôi 3 con nhỏ hơn 1 triệu đồng/tháng. Tôi và các con cũng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, học phí”-anh Trung bộc bạch.

Cũng được phường và các hội, đoàn thể tạo điều kiện, chị Nguyễn Thị Minh (tổ 6) đã vươn lên thoát nghèo. Chồng qua đời từ năm 2011, chị trở thành trụ cột gia đình, nuôi dạy 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Những lúc khó khăn, mẹ con chị luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bà con hàng xóm, tổ dân phố và của phường.

“Gia đình chỉ có 2 sào ruộng. Mỗi lần thiếu tiền mua phân bón, mua lúa giống, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân đều tạo điều kiện cho tôi vay vốn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thâm canh lúa 2 vụ đạt năng suất cao. Chị em trong Chi hội thường xuyên thông tin cho tôi về việc làm, gọi đi hái ớt, cắt rau, cuốc cỏ thuê. Nhờ vậy, tôi có tiền trang trải cuộc sống. Đầu năm 2022, phường cùng Mặt trận phường hỗ trợ 10 triệu đồng để tôi mua 1 con bò sinh sản về nuôi, nay đã đẻ bê con. Tôi cố gắng tích lũy mua thêm bò để nuôi vì thấy đây là hướng ổn định thu nhập”-chị Minh cho biết.

Theo Chủ tịch UBND phường Lữ Văn Tâm: Hàng năm, UBND phường căn cứ vào chương trình, kế hoạch của thị xã, Nghị quyết của Đảng ủy phường để xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của phường hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong năm 2023, phường cùng Mặt trận, các hội, đoàn thể đã hỗ trợ 43,5 triệu đồng cho 5 hộ nghèo có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi; phân công cán bộ làm cộng tác viên, tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia chương trình giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu; tích cực tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật và thông tin kế hoạch giảm nghèo qua các hội nghị ở khu dân cư, hệ thống loa của phường, của tổ dân phố để người dân nắm bắt, thực hiện.

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và công tác phối hợp giữa UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các hội, đoàn thể, đến cuối năm 2023, phường còn 39 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo. Thời gian tới, phường tiếp tục nhân rộng, đa dạng mô hình giảm nghèo hiệu quả; phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự thân vận động để hộ nghèo có ý thức vươn lên, góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn”-ông Tâm thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.