Xã Vạn Đức phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2028

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-8, Đảng bộ xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho 717 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

dai-ta-nguyen-the-vinh-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-chi-huy-truong-bo-chi-huy-quan-su-tinh-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi-anh-hong-thuong.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Xã Vạn Đức được sáp nhập từ các xã: Ân Thạnh, Ân Tín và Ân Sơn. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Trong 5 năm, toàn xã kết nạp 120 đảng viên mới; hằng năm, trên 97% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, hơn 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Kinh tế địa phương phát triển khá, tốc độ tăng trưởng năm 2025 ước đạt 7,7%; giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 1,46 lần so với năm 2020; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2020-2025 đạt trên 418,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt hơn 26,1 tỷ đồng, tăng bình quân 8,2%/năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu: hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%; kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 8,9%/năm; thu ngân sách tăng 12-15%/năm; tổng sản lượng lương thực năm 2030 đạt 12.124 tấn; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.670 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028.

cac-dai-bieu-du-dai-hoi-anh-hong-thuong.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Đức. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân”, mỗi cán bộ, đảng viên cần sâu sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh nội lực để thúc đẩy phát triển.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị xã Vạn Đức tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai; huy động nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tái cấu trúc nông nghiệp nhằm tăng năng suất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ để đảm bảo đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân.

z6909328573921-150e41bfce4873df08447879641f7e0b.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Đức nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hồng Thương

Ngoài ra, tăng cường đảm bảo an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người dân; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vạn Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Có thể bạn quan tâm

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null