Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

gen-h-tran-hong-ha-5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: H.P

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, để chủ động trong công tác ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh.

gen-h-tran-hong-ha-8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn báo cáo tình hình chống bão số 13. Ảnh: H.P

Hiện nay, tổng thực hiện sơ tán là 93.000 hộ/339.000 khẩu, trên 75% và đang tiếp tục thực hiện hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11. Hiện tất cả các tàu đã nhận được thông tin về bão số 13. Đến 5 giờ ngày 6-11, có 286 tàu/1.602 người đang hoạt động trên biển. Hiện nay, trên đường di chuyển và trong vùng ảnh hưởng của bão 13 không còn tàu cá nào hoạt động. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão.

Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tỉnh và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh ở các địa bàn cụ thể: 11 tổ ở phía Đông tỉnh, 2 tổ ở phía Tây tỉnh. Tổ chức trực 100% quân số kể từ đêm ngày 5-11.

gen-h-tran-hong-ha-6.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác chống bão số 13. Ảnh: H.P

Lực lượng vũ trang tỉnh được huy động ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao gần 8.770 người. Riêng Bộ CHQS tỉnh huy động 7.797 đồng chí; 92 phương tiện các loại (ô tô, xe thiết giáp, tàu xuồng); huy động 5 UAV tổ chức cơ động đứng chân tại các khu vực và ở Sở Chỉ huy thường xuyên tỉnh.

Tình huống đặt ra phải y như thời chiến

pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-hong-ha-3.jpg
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 13 là cơn bão cường độ rất mạnh. Ảnh: H.P

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 13 là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ và nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề sẽ dẫn đến tình trạng thiên tai kép lũ chồng lũ.

Các địa phương cần tập trung triển khai ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất.

pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-hong-ha-4.jpg
Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam-thông tin công tác ứng phó với bão số 13. Ảnh: H.P

Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam- thông tin thêm: Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra. Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 6.273 phương tiện.

Các quân khu 4, 5, 7 đang duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 13; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực bị chia cắt, cô lập để xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống.

pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng đây là cơn bão mạnh "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn". Ảnh: H.P

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng đây là cơn bão mạnh "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn".

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt. Ưu tiên hàng đầu là các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước bão mạnh.

“Các địa phương và lực lượng quân đội chủ động phối hợp, xác định tình huống, kịch bản rõ ràng, cụ thể từng địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. 6 giờ tối 6-11, đuợc xác định là thời gian nguy hiểm, có thể gọi là “thiết quân luật”, chỉ những người có nhiệm vụ mới đuợc ra đường. Cam go nhất là 8 giờ tối đến đến 8 giờ sáng cộng trừ 2 giờ, tất cả các lực lượng trực làm nhiệm vụ không được rời vị trí”-Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Duy trì thực hiện nghiêm việc cấm biển; tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu an toàn; sơ tán người trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn cần đảm bảo tuyệt đối không không có người ở lại tàu thuyền và các khu nuôi trồng thủy sản khi bão vào.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị thủy lợi phối hợp với địa phương xác định thời điểm điều tiết nuớc phù hợp, phòng lũ, chống lũ ưu tiên trên hết. Các cơ sở y tế, khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, trực 24/24 giờ. Đảm bảo thông tin liên lạc ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Gia Lai hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm

(GLO)- Sáng 3-4, Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì phiên họp.

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

null