Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành và lực lượng vũ trang của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: X.Đ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: X.Đ

Theo báo cáo của UBND xã Bình Dương, sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.320 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, công nghiệp và dịch vụ đều vượt tiến độ.

Thu ngân sách gần 25 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu; giải ngân đầu tư công 71% kế hoạch. Sau sáp nhập, xã đã thành lập 4 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công; bố trí 80 cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: X.Đ

Tại xã Phù Mỹ Đông, trong 9 tháng năm 2025, tổng giá trị sản phẩm đạt 2.151 tỷ đồng, tăng 5,35% so với cùng kỳ, bằng 76% kế hoạch năm. Thu ngân sách 104 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần chỉ tiêu.

Xã đã hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ chuyên ngành; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 9 dự án đầu tư lớn, nổi bật là Khu công nghiệp Phù Mỹ và tuyến đường ven biển ĐT.639. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng; công tác quản lý đất tái định cư và hệ thống truyền thanh đã xuống cấp.

Trong khi đó, xã Phù Mỹ Bắc ghi nhận nhiều kết quả tích cực như: tổng giá trị sản xuất đạt hơn 953 tỷ đồng, tăng 5,42%; thu ngân sách 25,9 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm; giải ngân đầu tư công 87,6% kế hoạch.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 542 tỷ đồng, sản lượng lúa hơn 13.600 tấn. Tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 95,6%, hộ nghèo giảm 0,19%, tỷ lệ che phủ rừng 43,4%. Dù vậy, xã vẫn còn hạn chế về biên chế, hạ tầng và công tác quản lý đất rừng.

dai-dien-lanh-dao-xa-phu-my-bac.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Bắc báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng của địa phương. Ảnh: X.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, phân tích và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, quy hoạch, bố trí nguồn vốn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

Các đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức ba xã trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế-xã hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương, đòi hỏi sự quyết liệt, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, củng cố tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, xác định giải pháp cụ thể, khả thi gắn với thời hạn thực hiện rõ ràng.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch xã, định hình rõ không gian phát triển, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã chuẩn bị tốt điều kiện khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống thiên tai và sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, buổi làm việc đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc, thống nhất các định hướng phát triển lớn cho thời gian tới.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai theo hướng bền vững, toàn diện và hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null