Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Theo đại biểu (ĐB) Lê Hoàng Anh, việc xem xét ban hành Luật Thương mại điện tử là rất cần thiết để quản lý hoạt động thương mại trên môi trường số, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu thuế, tạo nền tảng minh bạch cho kinh tế số.

z7184589577898-125d5ee9325df9b5c3976187d2f83607.jpg
Quang cảnh buổi thảo luận tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử vào chiều 3-11. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuy nhiên, ĐB Hoàng Anh cũng bày tỏ băn khoăn ở 3 vấn đề và cho rằng nếu không xem xét điều chỉnh sẽ khó đảm bảo tính khả thi của luật này.

Thứ nhất là vấn đề cải cách thủ tục hành chính, phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử. Theo ĐB Hoàng Anh, các nội dung trên chưa được thể hiện rõ trong dự thảo luật.

Trong đó, các nội dung này được quy định ở điều 13 đến điều 19 tại chương 2 của dự thảo luật như: trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử, trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, trách nhiệm của chủ quản mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử, trách nhiệm của chủ quản nền tảng tích hợp đa dịch vụ…

Các điều này cũng đặt ra hàng loạt nghĩa vụ: kiểm tra, rà soát gỡ bỏ nội dung vi phạm, tiếp nhận khiếu nại, báo cáo trực tuyến định kỳ, thậm chí theo thời gian thực…

Từ những quy định này, ĐB Hoàng Anh nhận thấy các nghĩa vụ từ điều 13 đến 18 chưa rõ đâu là điều kiện để đáp ứng trước khi được phép hoạt động (tức tiền kiểm) và đâu là nghĩa vụ trong quá trình vận hành chịu hậu kiểm.

“Quy định các nghĩa vụ như cơ chế giám sát, gỡ bỏ nội dung vi phạm, báo cáo trực tuyến định kỳ, duy trì hệ thống tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại các điều từ 13 đến 16 được hiểu là điều kiện cấp phép ban đầu thì vô hình trung các nền tảng thương mại điện tử, kể cả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh hay là khởi nghiệp sẽ phải theo cơ chế “xin-cho” trước khi kinh doanh. Cách tiếp cận này tôi cho rằng là sẽ đi ngược chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm điều kiện đầu vào”-ĐB Hoàng Anh dẫn chứng.

Vấn đề thứ 2 ĐB Hoàng Anh quan tâm là bảo vệ người tiêu dùng và chống hàng giả, việc trốn thuế, kể cả thương mại điện tử biên giới đều đặt ra những vấn đề rất thách thức trong khi dự thảo luật chưa giải quyết được.

Trong đó, các điều 13, 14, 15 trong dự thảo đều quy định buộc các nền tảng thương mại điện tử phải kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ, xử lý vi phạm, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo để phối hợp với cơ quan nhà nước điều tra xử lý. Điều 16 đề cập mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử. Điều 19 quy định nghĩa vụ của người bán, cung cấp thông tin hàng hóa…

dai-bieu-le-hoang-anh-tham-gia-y-kien-ve-luat-thuong-mai-dien-tu.jpg
ĐB Lê Hoàng Anh tham gia góp ý về dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo ĐB Hoàng Anh, đối với người bán trong nước, nếu cho phép người bán nhỏ lẻ (đặc biệt là người bán livestream) được miễn giảm nhiệm vụ công khai, thông tin định danh khi niêm yết hàng hóa thì cơ quan quản lý gần như không thể thu thuế, không thể xử phạt hàng giả, hàng kém chất lượng. Cho dù là Điều 20 quy định trách nhiệm của chủ thể sàn thương mại điện tử, mạng xã hội yêu cầu người dùng cung cấp định danh, nhưng ở Điều 19 đối với cả chủ thể lại không có quy định.

“Thực tế là hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc chủ yếu đi qua kênh livestream và cửa hàng ảo. Nếu Điều 19 chúng ta nới nhiệm vụ định danh đối với nhóm này mà không quy định cụ thể thì chúng ta sẽ giữ nguyên lỗ hổng lớn nhất hiện nay mà chúng ta không khắc phục được”- ĐB Hoàng Anh nói.

Cuối cùng, ĐB Hoàng Anh quan tâm đến tính bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành và tránh chồng chéo thẩm quyền, tránh đội chi phí tuân thủ. Nội dung này nổi lên và thể hiện ở các điều 25, 33, 41, 42, 43 và 44.

Theo ĐB Hoàng Anh, những nội dung này liên quan trực tiếp đến các luật chuyên ngành như Luật Quản lý thuế và các luật thuế về kê khai truy thu thuế từ thương mại điện tử; Luật Hải quan về quản lý hàng hóa xuyên biên giới mua bán trên nền tảng thương mại điện tử; Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt…

Lấy ví dụ ở Điều 33, ĐB Hoàng Anh cho rằng nếu chúng ta dẫn chiếu không rõ ràng với Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật thanh toán không dùng tiền mặt thì dễ tạo ra nghĩa vụ chồng chéo, thậm chí mâu thuẫn về bảo vệ dữ liệu giao dịch tài chính.

Từ đó, đại biểu đề xuất Luật Thương mại điện tử là luật khung, luật này không thay thế và không được hiểu là hạn chế hiệu lực của Luật Quản lý thuế và các luật thuế, Luật Hải quan, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, bí mật kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

null