Nông dân Chư Pưh chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm gần đây, người dân huyện Chư Pưh đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị trên cùng diện tích.

Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh, năm 2023, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được hơn 33.833 ha, bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 12.479 ha cây lương thực; 5.317 ha cây có củ; 2.201 ha cây thực phẩm; 473 ha cây công nghiệp ngắn ngày; 585 ha cây hàng năm khác; 10.853 ha công nghiệp dài ngày; 1.789 ha cây ăn quả; 136 ha cây dược liệu.

Ông Nguyễn Văn Lâm-làng Thơ Ga B (xã Chư Don) chuẩn bị thu hoạch diện tích bắp lấy giống. Ảnh: Lê Nam

Ông Nguyễn Văn Lâm-làng Thơ Ga B (xã Chư Don) chuẩn bị thu hoạch diện tích bắp lấy giống. Ảnh: Lê Nam

Đang chuẩn bị thu hoạch bắp lấy giống, ông Nguyễn Văn Lâm (làng Thơ Ga B, xã Chư Don) cho biết: “Vụ mùa 2023, gia đình có thuê 6 ha đất để liên kết với Hợp tác xã (HTX) Vinh Phát và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trồng bắp lấy giống. Tham gia mô hình mình được công ty hỗ trợ 100% giống, 50% thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật. Ngoài ra, gia đình đầu tư thêm hệ thống tưới nhỏ giọt nên cây phát triển tốt. “Qua quá trình theo dõi thấy cây bắp thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây. Sau khoảng 105-110 ngày là bắp cho thu hoạch. Vụ này dự kiến năng suất đạt 7-8 tấn. Như vậy, sau trừ hết chi phí đầu tư gia đình có lợi nhuận trên 40 triệu đồng/ha”-ông Lâm nhẩm tính. Theo ông Trương Viết Thảo-Giám đốc HTX Vinh Phát (xã Ia Le): Vụ mùa năm 2023, HTX có liên kết Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và với 61 hộ dân trên địa bàn các xã Ia Le, Ia Phang, Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa triển khai trồng gần 40 ha bắp lấy giống. Các hộ dân tham gia mô hình được công ty hỗ trợ 100% giống, 50% thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Ngoài ra, phía Công ty còn cho người dân tạm ứng thêm 15 triệu đồng/ha để đầu tư sản xuất, sau đó thu lại khi có sản phẩm. Đồng thời, phía công ty cũng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm bắp giống với giá 14,5 ngàn đồng/kg. “Hiện nay, các diện tích này đang thu hoạch và dự kiến đạt năng suất 7-8 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí đầu tư nông dân có thể thu lợi nhuận 40-50 triệu đồng/ha. Ngoài ra, HTX đang tiếp tục liên kết với người dân xuống giống 10 ha để lấy giống trong vụ Đông Xuân 2023-2024. HTX cố gắng liên kết với người dân mở rộng diện tích trồng bắp lấy giống khoảng 200 ha trong thời gian tới”-ông Thảo chia sẻ.

Ông Trương Viết Thảo-Giám đốc HTX Vinh Phát (xã Ia Le) (áo xanh) kiểm tra bắp lấy giống tại xã Chư Don. Ảnh: Lê Nam

Ông Trương Viết Thảo-Giám đốc HTX Vinh Phát (xã Ia Le) (áo xanh) kiểm tra bắp lấy giống tại xã Chư Don. Ảnh: Lê Nam

Huyện Chư Pưh có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp để phát triển sản xuất các loại cây ăn quả. Theo đó, những năm gần đây người dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích hồ tiêu chết, già cỗi và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Hiện nay, trên địa bàn có 1.789 ha cây ăn quả các loại, tăng hơn 1.000 ha so với năm 2020. Trong đó, một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: 440 ha sầu riêng, 292 ha bơ, 313 ha mít, 56 ha cam, 140 ha xoài, 144 ha nhãn, 138 ha chuối, 155 ha chanh dây và 111 ha cây ăn quả khác. Để sầu riêng phát triển bền vững, người dân trên địa bàn huyện Chư Pưh đã chú trọng đầu tư sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Hồ Sỹ Chương (làng Ia Sâm, xã Ia Rong) cho hay: Năm 2017, khi vườn hồ tiêu già cỗi, ông chuyển đổi sang trồng sầu riêng với diện tích hơn 1,6 ha. Sau gần 1 năm triển khai, vườn cây phát triển xanh tốt, không bị sâu bệnh gây hại. “Với 1,6 ha sầu riêng, năm 2022 tôi thu hoạch được hơn 7 tấn. Năm 2023, gia đình thu hoạch được 25 tấn, bán với giá 75 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình thu lợi nhuận 1,2 tỷ đồng. Sầu riêng được trồng theo hướng VietGAP nên phát triển tốt, năng suất ổn định. Giá sầu riêng năm nay cao hơn năm trước 10-20 ngàn đồng/kg nên bà con rất phấn khởi”-ông Chương chia sẻ.

Ông Hồ Sỹ Chương bên vườn cây sầu riêng xanh tốt, được áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 1,2 tỷ đồng trên diện tích 1,6 ha. Ảnh: Lê Nam

Ông Hồ Sỹ Chương bên vườn cây sầu riêng xanh tốt, được áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP cho thu nhập 1,2 tỷ đồng trên diện tích 1,6 ha. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho biết: Những năm gần đây, huyện tập trung chuyển giao kỹ thuật trồng trọt cho người dân theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã nông nghiệp làm đầu mối để cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã vùng trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư vào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Đến nay, trên địa bàn huyện đã được cấp 13 mã vùng trồng, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gồm: 1 mã vùng chanh dây tại xã Ia Hla, diện tích 16,55 ha và 12 mã vùng trồng sầu riêng (6 mã vùng tại xã Ia Blứ, diện tích 177,7 ha; 3 mã vùng tại xã Ia Dreng, diện tích 79,8 ha; 1 mã vùng tại xã Ia Phang, diện tích 15,1 ha, 2 mã vùng trồng tại xã Ia Hla, diện tích 35,3 ha).

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh Nguyễn Long Khánh kiển tra mô hình trồng chanh dây trên địa bàn huyện. Ảnh Lê Nam

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh Nguyễn Long Khánh kiển tra mô hình trồng chanh dây trên địa bàn huyện. Ảnh Lê Nam

“Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân cũng góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước quảng bá, tiến tới xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm chủ lực của địa phương”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

null