Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống điện tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-11, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có buổi làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.

Theo báo cáo, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Toàn tỉnh ghi nhận 21 sự cố lưới điện 110 kV và 208 sự cố lưới trung thế; có 17/30 trạm biến áp 110 kV và 8.714/11.705 trạm biến áp phân phối bị mất điện, ảnh hưởng đến hơn 721.000 khách hàng, chiếm gần 74% tổng số khách hàng sử dụng điện. Tại khu vực phía Đông, tỷ lệ mất điện lên đến 98,6%; công suất cực đại bị mất là 421 MW.

Về hạ tầng, ngành điện ghi nhận 1.524 cột trung áp và 1.144 cột hạ áp bị gãy đổ; 35 máy biến áp phân phối cùng nhiều thiết bị phụ trợ hư hỏng. Hệ thống đo đếm thiệt hại hơn 468 triệu đồng. Riêng Nhà điều hành cơ sở 1 thiệt hại khoảng 805 triệu đồng.

Ngay sau bão, ngành Điện lực đã huy động hơn 2.239 cán bộ, công nhân và 355 phương tiện, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để khẩn trương khắc phục sự cố.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Đến ngày 9-11, 90% khách hàng đã được cấp điện trở lại. Đến ngày 17-11, chỉ còn 2 làng Canh Liên và Canh Tiến chưa thể tiếp cận do địa hình chia cắt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNCPC ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Gia Lai trong công tác ứng phó, xử lý sự cố và phục hồi lưới điện. Tổng Công ty yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng khắc phục triệt để hậu quả bão số 13, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp hiện nay, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

tong-giam-doc-evncpc-ngo-tan-cu-va-giam-doc-cong-ty-dien-luc-gia-lai-ngo-tan-cu-da-trao-giay-khen-cho-ong-le-thanh-tan.jpg
Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai trao giấy khen cho ông Lê Thanh Tấn. Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã trao giấy khen cho ông Lê Thanh Tấn-Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật Điện lực Tuy Phước, vì đã dũng cảm cứu sống một người dân bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực tràn Lạc Điền vào chiều 18-11.

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null