Nỗ lực đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ khu vực Đông Nam Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi trong mùa mưa lũ, các địa phương, đơn vị tại Gia Lai đã chú trọng điều tiết nguồn nước, sửa chữa những hạng mục xung yếu và kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình để có giải pháp ứng phó kịp thời nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chủ động từ sớm

Toàn tỉnh hiện có 352 công trình thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp với năng lực thiết kế tưới 67.454 ha cây trồng các loại. Hiện nay, các công trình đang trong giai đoạn tích nước chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang quản lý, khai thác, vận hành 17 hồ chứa, 28 đập dâng và 4 trạm bơm điện.

Đến thời điểm này, 17 hồ chứa vẫn đang trong giai đoạn tích nước, một số hồ tràn tự do như Biển Hồ B, Tân Sơn… mực nước tích trữ đã qua tràn.

Riêng 2 công trình hồ chứa Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) và Ia Mláh (huyện Krông Pa) đang vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ.

ho-chua-nuoc-ayun-ha-huyen-phu-thien-dang-van-hanh-theo-quy-trinh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-ba-7707.jpg
Hồ chứa nước Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) đang vận hành theo quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Ảnh: N.D

Để đảm bảo an toàn các hồ chứa, từ cuối tháng 4, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng của từng công trình để có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng.

Ông Nguyễn Văn Lương-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Ngoài việc kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình để sửa chữa kịp thời, Công ty tăng cường chất lượng quan trắc, theo dõi diễn biến thời tiết để dự báo, cảnh báo lưu lượng nước về các hồ để báo cáo các cấp, ngành liên quan.

Công ty cũng vận hành chạy thử các phương tiện như xuồng máy, ca nô, máy phát điện dự phòng, kiểm tra thiết bị điều tiết cống, tràn xả lũ. Đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” khi thiên tai xảy ra. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có công trình đứng chân trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2024 tại hồ chứa nước Ia Mơr, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thủy lợi Ia Mơr triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình cũng như hệ thống kênh mương trong mùa mưa lũ.

Ông Hoàng Bình Yên-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Dự án thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông)-cho biết: Trước mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã kiểm tra tổng thể công trình như đập, cống, tràn xả lũ và hệ thống kênh mương, hệ thống điện vận hành các thiết bị cơ khí, chiếu sáng, cửa van cung tràn xả lũ, cống lấy nước; tổ chức nạo vét cục bộ lòng kênh, rãnh thoát để khơi thông dòng chảy, hạ tải một số vị trí mái bờ kênh không đảm bảo an toàn.

“Đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hồ Ia Mơr và kế hoạch phòng-chống thiên tai năm 2024. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ Quản lý khai thác công trình hồ Ia Mơr, triển khai phương án ứng phó thiên tai tại công trình đầu mối hồ chứa nước Ia Mơr.

Đến thời điểm này, công tác ứng phó, điều tiết nước phù hợp để hồ chứa nước Ia Mơr đảm bảo vượt lũ an toàn”-ông Hoàng Bình Yên thông tin.

tran-xa-lu-ho-chua-nuoc-ia-mor-6355.jpg
Tràn xả lũ hồ chứa nước Ia Mơr. Ảnh: N.D

Tương tự, tại các công trình thủy lợi, hồ chứa nhỏ do Trạm Thủy nông của các huyện Ia Grai, Kbang và Krông Pa quản lý cũng đã được các đơn vị kiểm tra, đánh giá hiện trạng để gia cố bảo vệ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, từ nay đến cuối năm 2024, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất gây mất an toàn hồ, đập rất cao. Để ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường, các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hồ chứa lớn cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về thời tiết. Tổ chức điều tiết nước phù hợp theo diễn biến của thời tiết nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh: Công ty tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ trong thời gian xảy ra mưa lũ tại các công trình.

Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các công trình thủy lợi, nhất là công trình đầu mối hồ đập, các vị trí xung yếu, hạng mục đang thi công sửa chữa; thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức quan trắc, cập nhật số liệu, bản tin quan trắc, nếu có xả lũ thì thông báo sớm đến địa phương và vùng hạ du đập theo quy định. Báo cáo kịp thời các tình huống khi có nguy cơ mất an toàn công trình về Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty để theo dõi, chỉ đạo.

1-9811.jpg
Hồ chứa nước Hoàng Ân (huyện Chư Prông) đang trong giai đoạn tích nước. Ảnh: N.D

“Hiện nay, Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang-thiết bị, dụng cụ phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại từng công trình ở các chi nhánh trực thuộc theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Chủ động điều tiết lưu lượng nước về các hồ chứa vừa đảm bảo an toàn vừa tích đủ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025”-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cho biết thêm.

Còn Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Dự án thủy lợi Ia Mơr Hoàng Bình Yên thì cho hay: Ngoài việc triển khai các giải pháp bảo vệ công trình thủy lợi Ia Mơr trong mùa mưa lũ, đơn vị đã tiến hành sửa chữa các tấm bê tông của rãnh thoát nước bị xô lệch, nạo vét rãnh, sửa chữa cục bộ những đoạn bờ kênh hư hỏng để công trình được vận hành tốt.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null