Nỗ lực "cán đích" nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ huy động nhiều nguồn lực cùng sự chung sức của nhân dân, đến nay, xã Ia Tô và Ia Sao (huyện Ia Grai) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).
Ông Trịnh Viết Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Tô-chia sẻ: Trong xây dựng NTM, xã xác định tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo là khó thực hiện nhất. Hàng năm, xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; vận động các hộ dân tham gia Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô, phát triển mô hình liên kết cà phê sạch 4C; vận động người dân trồng xen các loại cây ăn quả… Nhờ đó, xã đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như: 21 ha hồ tiêu, hơn 1.170 ha điều, hơn 1.500 ha cà phê, 323 ha cao su và hơn 100 ha cây ăn quả. Xã hiện còn 126 hộ nghèo, chiếm 3,94% số hộ (năm 2011, có 524 hộ nghèo chiếm 20,15%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 41,1 triệu đồng.
Đến nay, xã Ia Tô đã huy động hơn 15,5 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 3,5 tỷ đồng. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Điển hình là thôn 6 đã vận động người dân đóng góp 250 triệu đồng xây dựng gần 2 km đường bê tông nông thôn và trên 70 triệu đồng làm hơn 2 km đường điện thắp sáng. Ông Lê Trung Giang-Trưởng thôn 6-cho biết: “Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ nên việc xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao, người dân đã tự giác hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn”.
Nhờ huy động sức dân, tuyến đường điện Thắp sáng đường quê ở thôn 6 đã góp phần giúp xã Ia Tô (huyện Ia Grai) hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Ảnh P.L
Nhờ huy động sức dân, tuyến đường điện Thắp sáng đường quê ở thôn 6 đã góp phần giúp xã Ia Tô (huyện Ia Grai) hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Ảnh: Phan Lài
Bên cạnh đó, các tiêu chí NTM khác cũng được quan tâm, duy trì thực hiện. Toàn xã đã không còn nhà tạm, nhà dột nát, hơn 97% nhà ở đạt chuẩn; 100% đường giao thông liên xã, liên thôn được nhựa hóa; 83,7% đường trục thôn, xóm được cứng hóa; 100% thôn, làng có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao…
Còn xã Ia Sao, đã về đích NTM năm 2016 nhưng bị “rớt chuẩn” vì chất lượng các tiêu chí sụt giảm, xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với lộ trình về đích NTM trong năm 2020, xã đã huy động mọi nguồn lực để sớm được công nhận hoàn thành NTM.
Về tiêu chí giao thông, bên cạnh nguồn lực từ các cấp, xã đã huy động hơn 3,8 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống giao thông. Hơn 74,6% đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa; đường chính nội đồng được cứng hóa đạt 76,23%, đảm bảo đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện.
Ủy ban nhân dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) phối hợp cùng Doanh nghiệp tư nhân vàng Vĩnh Thạnh 3 (TP. Pleiku) trao nhà tình thương cho anh Rơ Châm Nghệ (bìa phải, làng Ó). Ảnh: Phan Lài
Ủy ban nhân dân xã Ia Sao (huyện Ia Grai) phối hợp cùng Doanh nghiệp tư nhân vàng Vĩnh Thạnh 3 (TP. Pleiku) trao nhà tình thương cho anh Rơ Châm Nghệ (bìa phải, làng Ó). Ảnh: Phan Lài
Khó khăn lớn nhất đối với xã Ia Sao là tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Sau khi xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm, Huyện ủy, UBND huyện đã vào cuộc đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có, rà soát, kiện toàn cấp ủy, chính quyền. Lựa chọn những nhân tố có năng lực, tâm huyết trong công tác để bổ sung đủ số lượng, đáp ứng nhu cầu ở từng cấp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ xây dựng NTM cũng được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Nguyễn Tiến Dũng-Chủ tịch UBND xã Ia Sao-cho hay: “Việc bị “rớt chuẩn” là bài học đắt giá trong xây dựng NTM. Để không đi vào “vết xe đổ”, chúng tôi xác định không được chủ quan, không chạy theo thành tích mà phải duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí”.
Ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-thông tin: “Đến nay, xã Ia Tô và Ia Sao đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được UBND huyện lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định để công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, các xã phải tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu mục tiêu được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới. Đồng thời, các xã còn lại phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2025, đưa huyện Ia Grai cơ bản trở thành huyện NTM theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

null