Niềm vui nước sạch về làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự án cấp nước sạch trên địa bàn 2 xã Ia Peng và Ia Hiao (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành giai đoạn 1. Theo đó, 484 hộ dân nơi đây được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cũng như giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến nguồn nước.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện, Dự án cấp nước sạch tại xã Ia Peng và xã Ia Hiao có tổng kinh phí 3,57 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 2,5 tỷ đồng, ngân sách đối ứng của tỉnh 178,5 triệu đồng, dự phòng ngân sách huyện 178,5 triệu đồng và vốn huy động từ người dân là 714 triệu đồng.

Dự án này được chia làm 2 giai đoạn. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai xong giai đoạn 1 với 2 công trình tại buôn Ma H’Rai (xã Ia Hiao) và thôn Bình Trang (xã Ia Peng). Mỗi công trình gồm 1 đài nước cao 16 m, bồn chứa nước 20 ngàn lít, 3 bể xử lý nước sinh học cùng hệ thống đường ống dẫn nước đến 100 hộ tại 2 thôn, buôn.

nuoc-duoc-xu-ly-qua-3-be-xu-ly-nuoc-giup-nguoi-dan-buon-ma-hrai-yen-tam-khi-su-dung.jpg
Nước được xử lý qua 3 bể xử lý nước giúp người dân buôn Ma H'Rai yên tâm khi sử dụng. Ảnh: H.T

Ông Trần Mạnh Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho biết: Toàn xã có 7 thôn, buôn. Xã ưu tiên chọn thôn Bình Trang để triển khai dự án vì cách xa quốc lộ 25, khó tiếp cận được nguồn nước sạch từ Chi nhánh Nhà máy Nước sinh hoạt Ayun Hạ. Mặt khác, thôn có diện tích rộng và nhà ở xây dựng liền kề thuận lợi cho việc lắp đặt đường ống.

“Dự án không chỉ giúp người dân trong thôn được sử dụng nước sạch mà còn giúp xã thực hiện tốt tiêu chí về tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến cuối năm 2024, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới”-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Peng thông tin.

Nói về tính thiết thực của công trình, bà Chu Thị Vinh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bình Trang-cho biết: Thôn hiện có 352 hộ. Hầu hết các hộ đều có giếng đào và giếng khoan nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn nặng, lại hay bị thiếu nước vào mùa khô. Vì thế, dự án đã đáp ứng được mong mỏi bấy lâu của người dân trong thôn. Đặc biệt, công trình có hệ thống xử lý nước đảm bảo chất lượng giúp bà con yên tâm khi sử dụng, nhất là đối với 50 hộ đã đầu tư hệ thống đường ống dẫn nước về tận nhà.

Không giấu được niềm vui khi được sử dụng nguồn nước sạch, ông Đinh Hữu Tư (thôn Bình Trang) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sử dụng giếng khoan sâu 80 m nhưng nước vẫn bị nhiễm phèn nặng. Mặc dù gia đình đã mua 2 bình lọc nước, song vẫn không yên tâm sử dụng. Vậy nên khi công trình nước sạch được đầu tư, gia đình tôi rất phấn khởi”.

Tương tự, bà Trịnh Thị Ngọc Thảo (cùng thôn) cũng phấn khởi nói: “Trước đây, gia đình hay bị thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Đã vậy, nước bị nhiễm phèn nặng nên chúng tôi phải tốn tiền mua nước bình về phục vụ cho việc nấu ăn và giặt, rửa các đồ dùng màu trắng. Nay có công trình nước sạch rồi, gia đình tôi không phải tốn chi phí mua nước nữa”.

50 hộ dân tại buôn Ma H’Rai cũng phấn khởi không kém khi công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn. “Từ khi công trình nước sạch được đưa vào sử dụng, nguồn nước dồi dào dẫn về tận nhà nên gia đình rất yên tâm, đặc biệt là không còn lo thiếu nước vào mùa khô nữa”-bà Ksor H’Nhir vui mừng cho biết.

ba-hnhir-bia-phai-phan-khoi-khi-nuoc-sach-tu-cong-trinh-dan-ve-nha-doi-dao-va-dam-bao-chat-luong.jpg
Bà Ksor H’Nhir (bìa phải, buôn Ma H’Rai, xã Ia Hiao) phấn khởi khi nước sạch được dẫn về tận nhà. Ảnh: H.T

Có mặt tại công trình, bà Ksor H’Tem-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cũng phấn khởi thông tin: Nước giếng ở xã Ia Hiao nói chung, buôn Ma H’Rai nói riêng bị nhiễm phèn nặng. Do vậy, khi có công trình nước sạch, người dân buôn Ma H’Rai rất phấn khởi. Đặc biệt, sau khi qua 3 bể xử lý sinh học, nguồn nước được đảm bảo về chất lượng, giúp người dân yên tâm khi sử dụng. Xã đã chỉ đạo buôn Ma H’Rai thành lập Tổ quản lý vận hành công trình nước sạch để bảo vệ và vận hành hiệu quả công trình.

Trao đổi với P.V, ông Trần Công Tiến-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Thiện-cho biết: Giai đoạn 2 của dự án sẽ được triển khai vào đầu tháng 4 năm nay và dự kiến hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Chúng tôi cam kết đảm bảo đúng tiến độ để các hộ dân còn lại sớm được sử dụng nước sạch, giúp thuận tiện cho sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe, giảm thiểu các bệnh tật có liên quan đến nguồn nước. Qua đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai khẩn cấp sơ tán 17.690 người dân tại các địa bàn xung yếu đến nơi an toàn để ứng phó bão số 13.

Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn

(GLO)- Đến sáng 6-11, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Ảnh minh họa: Internet

Bị phạt tới 1 triệu đồng khi thả rông vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng-chống bạo lực gia đình. Trong đó, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung tất bật chạy bão

(GLO)- Những ngày đầu tháng 11, hơn 2.400 hộ dân ở phường An Nhơn Đông gắn bó quanh năm với gần 100 ha đất trồng mai-nơi được xem là "thủ phủ" mai vàng, đang cùng nhau “chạy đua” với thời gian để kịp đưa mai đi tránh bão số 13.

Khách hàng mua bì nhựa ở đường Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn).

Người dân tất bật tích trữ, gia cố nhà cửa

(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Khu chợ được đầu tư khang trang nhưng đìu hiu, vắng người mua bán và các điểm chợ tạm, chợ cóc tự phát đang hoạt động nhộn nhịp, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Gia Lai: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, chợ tạm nhộn nhịp

(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường tại trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sửa chữa xong đã bị hư hỏng, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các tổ chức liên quan về chất lượng thi công.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ đường mới sửa đã hỏng ở xã Ia Pa

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

null