Người dân làng Ghè cần nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Đó là mong muốn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân làng Ghè (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) vào chiều 17-11.

Cùng tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ, Công ty 74 (Binh đoàn 15) và cấp ủy, chính quyền xã Ia Dơk.

Đời sống của người dân có nhiều chuyển biến

Với người dân làng Ghè, cây đa cổ thụ là niềm tự hào khi được công nhận “Cây Di sản Việt Nam”. Nhiều hoạt động của dân làng thời gian qua diễn ra dưới gốc đa này. Và trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, người dân làng Ghè đã tề tựu đông đủ bên gốc đa, hòa mình trong tiếng cồng chiêng và nhịp xoang, cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động để rồi động viên nhau tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: P.D

Làng Ghè có 229 hộ dân với 955 khẩu, trong đó, người Jrai chiếm 93,5%. Làng có 176,2 ha đất canh tác, chủ yếu trồng cây cà phê (83 ha), điều (34,3 ha), cao su (37 ha), lúa nước 2 vụ (14,4 ha)... Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm. Đến nay, làng đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Làng còn 38 hộ nghèo (chiếm 16,6%) và 30 hộ cận nghèo (chiếm 13,1%).

Đời sống của đại bộ phận người dân trong làng có nhiều chuyển biến: 100% hộ dân có phương tiện đi lại, nghe nhìn và trên 87% hộ có nhà ở kiên cố. Nhiều gia đình đã biết tiết kiệm để xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, gia đình anh Rơ Mah Kim là 1 trong 3 hộ dân được biểu dương tại ngày hội. Anh Kim chia sẻ: “Mình vui lắm! Được dân làng ghi nhận, động viên, mình có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Thời gian tới, gia đình mình tiếp tục đầu tư chăm sóc 1,3 ha cà phê, 3 ha điều và 2 sào lúa nước để nâng cao thu nhập”.

Người dân làng Ghè vui mừng, chào đón lãnh đạo tỉnh, huyện và các đơn vị về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: P.D

Người dân làng Ghè vui mừng, chào đón lãnh đạo tỉnh, huyện và các đơn vị về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: P.D

Ông Kpuih Son-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ghè-cho biết: “Trong năm 2023, người dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Bà con chủ động cải tạo vườn tạp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Một số hộ còn tham gia tổ hội nghề nghiệp trồng, chăm sóc cà phê để liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập. 30 hội viên phụ nữ tham gia Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” nhằm hỗ trợ, nâng cao hiểu biết, giúp nhau nâng cao đời sống”.

Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân càng đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy ước, hương ước và cam kết thực hiện tốt nếp sống văn minh. Trong làng không còn tình trạng thả rông gia súc và nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn; 100% hộ dân đã làm nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 70% hộ gia đình có hố chứa rác thải sinh hoạt. Vào chủ nhật hàng tuần, người dân tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm và quanh khu vực nhà rông, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Trong năm, làng Ghè không xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường; người dân cam kết thực hiện tốt nếp sống trong việc cưới, việc tang cũng như các quy định liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy; phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Năm 2023, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 75,4%; làng được công nhận làng văn hóa nhiều năm liền.

Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Nhìn già trẻ, gái trai trong làng vui ngày hội, già làng Kpuih Ố phấn khởi nói: “Chứng kiến làng Ghè đổi thay, tiến bộ, mình mừng lắm! Các cháu nhỏ chăm chỉ đến trường, có cháu học lên đại học, cao đẳng. Bà con thì chịu khó lao động sản xuất, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và biết quan tâm chăm lo sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. Mình cố gắng làm tốt hơn nữa vai trò già làng, tuyên truyền, vận động, gắn kết mọi người để tăng thêm sức mạnh đoàn kết, xây dựng làng Ghè ngày càng phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) tặng quà cho hệ thống chính trị làng Ghè, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Ảnh: P.D

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao 1 phần quà cùng 2 triệu đồng cho hệ thống chính trị làng Ghè; tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo. Cá nhân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng 10 triệu đồng cho tập thể làng Ghè; tặng 45 triệu đồng cho 9 thôn, làng còn lại của xã Ia Dơk (mỗi thôn, làng 5 triệu đồng); đồng thời tặng 31 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Đức Cơ trao mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo của làng, mỗi mô hình trị giá 12 triệu đồng.

Còn bà Yhlơi-Bí thư Chi bộ làng Ghè thì nêu quyết tâm sẽ cùng cấp ủy, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, không để xảy ra tình trạng tảo hôn; giúp đỡ nhau trong cuộc sống để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2024, làng phấn đấu giảm ít nhất 5 hộ nghèo.

Bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực, dịp này, Ban Công tác Mặt trận làng Ghè đã phát động hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029) và tổ chức ký kết thi đua năm 2024.

Về dự ngày hội cùng bà con, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng vì làng Ghè ngày càng khởi sắc, đổi thay. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức vượt ra khỏi khuôn khổ của làng, có sự tham gia của cán bộ tỉnh, huyện, xã, các đội sản xuất thuộc Binh đoàn 15 và các thôn, làng trong xã. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà người dân làng Ghè đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động. Nhất là kết quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo của làng. Ảnh: P.D

Bí thư Huyện ủy Đức Cơ Phạm Văn Cường (thứ 2 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo của làng. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của làng tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết người dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, thu hút quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội. Đội ngũ cán bộ trẻ nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ để tương lai đảm trách những công việc của xã, của huyện. Bà con làng Ghè tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động vươn lên, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống vật chất; tích cực tham gia các phần việc, không chờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước trong xây dựng làng nông thôn mới. Nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển. “Chúng ta đang có tinh thần đoàn kết rất tốt với nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ nhau. Mong muốn chúng ta tiếp tục nhân lên những tốt đẹp của cộng đồng để làm cho làng Ghè thời gian tới ngày càng sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn và năm sau giàu hơn năm trước”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân

Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân

(GLO)- Ngày 5-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Chỉ thị một lần nữa khẳng định sự cần thiết và tính phù hợp của công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

Anh hùng Núp: Trăm năm một tinh anh

(GLO)- Ngày 2-5-2024 là tròn 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (1914-1999), người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, trong khuôn khổ triển lãm “Di sản văn hóa Côn Đảo-Gia Lai”, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.

Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Mỗi dịp tháng 4 về, những cựu chiến binh huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử lại bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt đã qua. Trở về với cuộc sống đời thường, họ tiếp tục cống hiến cho địa phương, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.