Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), chiều 17-11, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè. Ảnh: Anh Huy

Cùng tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ, Công ty 74 (Binh đoàn 15), cấp ủy, chính quyền xã Ia Dơk cùng đông đảo người dân làng Ghè.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động năm 2023.

Người dân làng Ghè biểu diễn cồng chiêng, múa xoang đón đại biểu tỉnh, huyện và các đơn vị về dự Ngày hội. Ảnh: Anh Huy

Người dân làng Ghè biểu diễn cồng chiêng, múa xoang đón đại biểu tỉnh, huyện và các đơn vị về dự Ngày hội. Ảnh: Anh Huy

Làng Ghè có 229 hộ dân với 955 nhân khẩu, trong đó 93,45% là người Jrai. Tổng diện tích đất canh tác của làng là 176,2 ha với các loại cây trồng chủ yếu: cà phê (83 ha), điều (34,3 ha), lúa nước 2 vụ (14,4 ha), cao su (37 ha),...Thu nhập bình quân trên 25 triệu đồng/người; làng đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Làng còn 38 hộ nghèo (chiếm 16,6%) và 30 hộ cận nghèo (chiếm 13,1%). Trong năm, Ban Công tác Mặt trận làng đã phối hợp với Ban Nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nhờ đó, đời sống của đại bộ phận người dân trong làng đã được nâng lên rõ rệt; 100% hộ gia đình có phương tiện đi lại, nghe nhìn và trên 87% hộ có nhà ở kiên cố. 100% hộ dân trong làng có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 70% hộ đào hố rác thải sinh hoạt; không còn tình trạng nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn và thả rông gia súc. Vào chủ nhật hàng tuần, người dân tập trung dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và quanh khu vực nhà rông, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: Anh Huy

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Ngày hội. Ảnh: Anh Huy

Trong làng không xảy ra vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; 100% trẻ em trong độ tuổi đều đến trường và luôn duy trì tốt sĩ số học sinh; người dân cam kết và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng như các quy định liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các giá trị văn hóa truyền thống như: cồng chiêng, múa xoang được người dân gìn giữ, phát huy; phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Năm 2023, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 75,4%; làng được công nhận khu dân cư văn hóa nhiều năm liền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao 1 phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho hệ thống chính trị làng Ghè. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao 1 phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho hệ thống chính trị làng Ghè. Ảnh: Anh Huy

Qua nghe báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng trước một số thành tựu mà cộng đồng dân cư làng Ghè đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thời gian qua. Nhất là kết quả trong thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, đội ngũ cán bộ trẻ của làng tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ, đảm nhiệm các công việc của làng, của xã. Người dân làng Ghè tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức, góp phần tham gia xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, cùng phát triển. Đồng thời nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất để nâng cao đời sống vật chất. “Chúng ta đang có tinh thần đoàn kết rất tốt với nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, tương trợ nhau. Mong muốn chúng ta tiếp tục nhân lên những tốt đẹp của cộng đồng để làm cho làng Ghè thời gian tới ngày càng sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn và năm sau giàu hơn năm trước ”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà hộ nghèo của làng. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà hộ nghèo của làng. Ảnh: Anh Huy

Cũng tại ngày hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đã biểu dương, ghi nhận đối với tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết tại làng. Ban Công tác Mặt trận làng Ghè đã phát động hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029; đại diện các hộ gia đình, thôn trưởng, Ban Công tác Mặt trận ký kết hưởng ứng thi đua.

Đại diện các hộ gia đình, thôn trưởng, Ban Công tác Mặt trận ký kết hưởng ứng thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Anh Huy

Đại diện các hộ gia đình, thôn trưởng, Ban Công tác Mặt trận ký kết hưởng ứng thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao 1 phần quà cùng 2 triệu đồng tiền mặt cho hệ thống chính trị làng Ghè; 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của làng (500 nghìn đồng/suất). Cá nhân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng 10 triệu đồng cho tập thể làng Ghè; tặng 9 thôn, làng còn lại của xã Ia Dơk, mỗi thôn, làng 5 triệu đồng. Đồng thời tặng 31 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo của làng Ghè (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng).

Cũng trong dịp này, Ban Vận động Quỹ “Vì nười nghèo” huyện Đức Cơ đã trao mô hình sinh kế cho 5 hộ nghèo của làng, mỗi mô hình 12 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null