Người dân Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Kỳ vọng vào dự án nước sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không bao lâu nữa hệ thống cấp nước tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) sẽ được cải tạo, mở rộng, đảm bảo cấp nước cho gần 300 hộ dân và doanh nghiệp tại khu vực này.
Hệ thống xử lý nước tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: H.D
Hệ thống xử lý nước tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: H.D
Nằm ngay khu trung tâm của Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là trạm cấp nước với công suất 1.200 m3/ngày đêm được xây dựng từ năm 2008 nhằm đưa nước từ suối Ia Krêl về trạm lọc thành nước sinh hoạt phục vụ gần 300 hộ dân và các doanh nghiệp tại đây. Song sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hệ thống đã xuống cấp cộng với nước tại thượng nguồn xuống thấp nên lúc vận hành tối đa cũng chỉ đạt 500 m3/ngày đêm, thậm chí có lúc chỉ còn 250 m3/ngày đêm khiến người dân nơi đây thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ông Nguyễn Tự Quyết-Phó Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh-cho biết: “Với công suất hiện tại, lượng nước lấy từ suối Ia Krêl chỉ đáp ứng được khoảng 40-50% nhu cầu. Do đó, người dân phải đào giếng hoặc dùng nước bình. Mùa nắng thì thiếu nước, còn mùa mưa thì nước đục vì hệ thống lọc không thể lọc sạch được”.
Bà Lê Thị Bình-Giám đốc Công ty TNHH Kim Bình Gia Lai chia sẻ: “Tôi định cư tại đây từ năm 1989 nên rõ hơn ai hết mỗi sự đổi thay ở vùng đất này. Lúc mới tới đây, điện không có, nước lại càng khó khăn. Sau này, Khu Kinh tế Cửa khẩu được xây dựng hệ thống cấp nước, người dân đỡ khổ hơn, nhưng nước vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, nhất là vào mùa khô. Chúng tôi rất mong Nhà nước đầu tư một hệ thống nước sạch để có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân”.
Bà Lê Thị Bình-Giám đốc Công ty TNHH Kim Bình Gia Lai mong nhà nước đầu tư một hệ thống nước sạch để có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho bà con. Ảnh: H.D
Bà Lê Thị Bình-Giám đốc Công ty TNHH Kim Bình Gia Lai mong nhà nước đầu tư một hệ thống nước sạch để có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho bà con. Ảnh: H.D
Trước tình hình đó, đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã được cấp hơn 4 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để nâng cấp, lắp đặt một trạm xử lý nước theo công nghệ hiện đại ngay tại trạm nước cũ. Nhờ vậy, nguồn nước đã được lọc sạch hơn, mẫu nước cũng đã được đưa đi kiểm nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh để đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống xử lý này chỉ mới đảm bảo được phần “sạch” chứ chưa đáp ứng đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân nơi đây. Mới đây, tỉnh đã đồng ý đầu tư để cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước cho Khu Kinh tế Cửa khẩu. Ông Nguyễn Tự Quyết phấn khởi cho hay: “Dự kiến giữa năm 2020, từ nguồn vốn dự phòng, tỉnh bố trí 60 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước cho Khu Kinh tế Cửa khẩu. Nguồn nước sẽ lấy từ sông Sê San (chốt Ia Pô) với lượng nước dồi dào hơn và không bị cạn vào mùa khô. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư. Nếu không có gì thay đổi thì khoảng đầu năm 2021, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng”.
Không giấu được niềm vui, ông Nguyễn Mạnh Tửu (Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh) hồ hởi: “Tôi sống tại đây từ năm 1990. Khí hậu vùng biên giới này thì ai cũng biết, nắng nóng vô cùng, nhưng nguồn nước lại rất hạn chế. Giờ nghe tin sắp được tỉnh đầu tư hệ thống nước, cung cấp đủ nước sinh hoạt, bà con chúng tôi ai cũng vui mừng”.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

null