Nay Dao: Gương sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, ông Nay Dao (SN 1953, buôn Sô Ma Rơng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã góp sức cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, cảm hóa, giáo dục các đối tượng FULRO tái hòa nhập cộng đồng.
Ông Dao chia sẻ: Năm 2000, ông được chính quyền và Công an địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ làm công an viên tại địa bàn. Thời điểm đó, lợi dụng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tâm lý nhẹ dạ cả tin, các đối tượng phản động ra sức xuyên tạc, kích động và lôi kéo bà con tham gia gây rối tạo “điểm nóng” về an ninh chính trị tại địa phương. “Chúng lừa gạt, xúi giục bà con chống phá chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình đó, sau khi nhận nhiệm vụ, tôi đã cùng với lực lượng Công an địa phương bám làng để tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động”-ông Dao kể.
Ông Dao cho biết thêm: Để giúp bà con thay đổi nhận thức thì phải thường xuyên gần gũi gặp gỡ, trao đổi. Đối với các đối tượng ngoan cố thì phải tìm mọi cách phù hợp, từ hỗ trợ lao động sản xuất, hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân, tranh thủ lúc làng có đám cưới, tang ma để giải thích, khuyên răn. Nhờ kiên trì vận động, nhiều đối tượng đã tự nguyện ký cam kết từ bỏ con đường lầm lạc, quay lại sinh hoạt tôn giáo được pháp luật cho phép. Đến nay, trên địa bàn thôn không còn trường hợp nào đi theo cái gọi là “Tin lành Đê ga”.
Ông Nay Dao (bìa trái) trao đổi công việc với người dân. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Nay Dao (bìa trái) trao đổi công việc với người dân. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Ksor Sen (buôn Sô Ma Rơng) cho biết: Hơn chục năm về trước, cuộc sống của gia đình ông đang bình yên bỗng nhiên bị xáo trộn vì mù quáng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Được ông Dao vận động, khuyên bảo, phân tích các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và giúp đỡ khi có khó khăn trong cuộc sống, ông đã đoạn tuyệt với “Tin lành Đê ga”, tập trung làm ăn phát triển kinh tế gia đình.
Thời gian qua, ông Dao còn đề xuất với cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an xã xây dựng đề ra các biện pháp để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Theo đó, ông vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thông tin các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội; hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, ông còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Nhờ vậy, tại địa phương không xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quyết Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho biết: Ông Nay Dao là công an viên tận tụy, trách nhiệm với công việc. Với những đóng góp tích cực, ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2005-2008; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng giai đoạn 2005-2015; được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017; Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2020; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.
R’Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.