Đánh thức niềm tin ở Plei Rbai
(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.
(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.
(GLO)- Bằng sự gần gũi, trách nhiệm và bền bỉ, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp - Phó Trưởng Công an xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều người từng bị lôi kéo theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” từ bỏ sai lầm, trở về ổn định cuộc sống.
(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.
Từ người từng tiếp tế cho Fulro, một tổ chức được coi là 'bóng ma đại ngàn' đến cuộc sống bình dị ở buôn Ja, câu chuyện của ông Y Găm Liêng Hot phản ánh một giai đoạn lịch sử nhiều biến động ở Tây nguyên.
(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.
(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.
(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.
(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.
(GLO)- “Tuổi trẻ của tôi tự hào nhất là cùng với đồng đội đưa được hàng trăm người lầm lỡ trở về với chính nghĩa, với buôn làng, sống trong sự thương yêu của gia đình và cộng đồng”-Thượng tá Lê Ngọc Hưng-Phó Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) chia sẻ.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai đã thực hiện Chỉ thị số 16/2004/CT-TTg của TTCP về đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO.
(GLO)- Chiều 11-12, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(GLO)-Giữa tháng 3-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Công an có chuyến sang Thái Lan để gặp gỡ những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở 2 địa điểm thuộc huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi.
(GLO)- Với chiêu trò hứa hẹn sẽ đổi đời khi vượt biên sang Thái Lan, tổ chức phản động FULRO lưu vong đã đánh vào niềm tin mù quáng của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, biến họ thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
(GLO)- Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 108 cán bộ chủ chốt, lực lượng cốt cán thuộc 6 xã, thị trấn trong huyện.
(GLO)- Dù triển khai chưa lâu nhưng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” đã đem lại những chuyển biến tích cực, là ngọn đuốc soi đường cho những người lầm lỡ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.
(GLO)- Tin theo lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu về cuộc sống sung sướng nơi “miền đất hứa”, một số đối tượng đã tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” gây hại đến bản thân, gia đình và bà con dân làng.
(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của tổ chức phản động FULRO lưu vong lợi dụng cái gọi là “Tin lành Đê ga” để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
(GLO)- Trước kia, trụ sở Huyện ủy Ia Grai (huyện Chư Pah cũ, tỉnh Gia Lai) ở gần làng Yam (thị trấn Ia Kha ngày nay). Có lẽ, khu vực này từng là nơi cư trú của bà con làng Yam, vì nơi đây còn giọt nước và rất nhiều cây gạo (hay còn gọi là pơ lang).
Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền, vận động 7 người từng lầm lỡ theo FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |