Mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-9, tại nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng- chống bệnh dại năm 2023 với chủ đề Một sức khỏe “All for One, One Health for all”. Tham dự lễ mít tinh có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Thú y trực thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo Cục Y tế Dự phòng, đến nay, bệnh dại vẫn là một trong số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Mặc dù đã dự phòng được bằng vắc xin, thế giới vẫn ghi nhận xấp xỉ 60.000 ca tử vong do dại mỗi năm. Ở nước ta, bệnh dại đã lưu hành trong nhiều năm. Trước năm 2000, mỗi năm số tử vong do dại ghi nhận rất cao với 300 đến 400 trường hợp. Cùng với con số tử vong, hàng năm có trung bình khoảng 500.000 người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại, phí tổn ước tính khoảng 800 tỷ đồng mỗi năm.

Văn nghệ chào mừng lễ mít tính hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023. Ảnh: Như Nguyện

Văn nghệ chào mừng lễ mít tính hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh dại còn gây tổn thất đến sức khỏe, tinh thần của người dân. Thời gian qua, công tác phòng-chống bệnh dại tại Việt Nam đã được quan tâm đẩy mạnh và đạt một số kết quả nhất định, giai đoạn 2017-2021 trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 - 2016.

Tuy nhiên từ đầu năm 2023 đến nay, dịch bệnh xuất hiện và tăng cao đột biến ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về dại. Trong đó, tỉnh Gia Lai ghi nhận 11 ca tử vong do dại (cao nhất cả nước cho đến thời điểm hiện tại). Nguyên nhân cơ bản do số lượng chó nuôi trong các hộ dân ngày càng nhiều, việc quản lý đàn chó nuôi chưa chặt chẽ, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó còn thấp. Các trường hợp tử vong hầu hết do không tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó, mèo dại cắn.

Dịp này, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã bố trí 200 liều vắc xin dại để tiêm miễn phí cho chó, mèo trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã bố trí 200 liều vắc xin dại để tiêm miễn phí cho chó, mèo trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Gia Lai cho biết: Tỉnh Gia Lai là một trong các tỉnh có số ca tử vong liên tiếp qua các năm và cao nhất khu vực Tây Nguyên, trong 9 tháng đầu năm 2023, Gia Lai ghi nhận 11 ca tử vong do dại. Để hướng đến mục tiêu Việt Nam phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030, bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nhà nước, đòi hỏi phải có cam kết chính trị dựa trên nền tảng vững chắc của các dịch vụ y tế và thú y, tầm quan trọng của công tác phối hợp liên ngành theo phương pháp tiếp cận Một sức khỏe.

"Gia Lai là tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, song Gia Lai sẽ cùng chung tay với cả nước, cùng nhau đẩy lùi bệnh dại bằng hai biện pháp quan trọng. Đối với ngành Thú Y: phối hợp với chính quyền các địa phương để tăng cường công tác quản lý đàn chó, mèo. Đặc biệt là tăng tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại ở đàn chó, mèo hàng năm đạt 70% tổng đàn trong giai đoạn 2022-2025 và 80% trong giai đoạn 2026-2030 trên qui mô xã/phường với mục tiêu là để kiểm soát bệnh dại từ động vật. Đối với ngành Y tế: đảm bảo 100% người bị chó dại cắn phải được xử lý vết thương đúng theo hướng dẫn và tiêm vắc xin, huyết thanh phòng dại đúng theo qui định; tăng cường các hoạt động truyền thông để mọi người dân biết chỉ có một biện pháp duy nhất để phòng bệnh dại là khi bị chó, mèo nghi dại cắn phải được tiêm phòng vắc xin, các biện pháp chữa bệnh bằng gia truyền, thuốc nam... hoàn toàn không có tác dụng để phòng và chữa bệnh dại. Với chủ đề Một sức khỏe “All for One, One Health for all”, buổi lễ mít tinh hôm nay chính là dịp để chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân Gia Lai thể hiện quyết tâm đẩy lùi bệnh dại và thực hiện cam kết với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Vụ, Cục, Chi cục, Trung tâm và đại diện các tổ chức quốc tế..."- ông Lý Minh Thái thông tin

Tại lễ mít tinh, tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm-Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nhấn mạnh: Để phòng-chống và tiến tới loại trừ được bệnh dại không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của ngành Y tế hoặc ngành Thú y mà cần cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự phối hợp liên ngành một cách chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, đặc biệt là sự tham gia của các cấp chính quyền và ý thức cao của toàn thể nhân dân và đặc biệt mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên mặt trận phòng-chống dịch bệnh.

Theo tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do dại trên người chủ yếu là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng vắc xin, nguyên nhân gián tiếp là do tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại trên đàn chó mèo còn thấp. Đây chính là hai vấn đề trọng điểm cần được ưu tiên giải quyết trong chương trình quốc gia phòng-chống bệnh dại 2022-2030 nhằm đạt được mục tiêu không còn người tử vong do dại tại Việt Nam vào năm 2030. Công tác phòng-chống bệnh dại tại nhiều năm đã áp dụng phương pháp tiếp cận Một sức khỏe, được hiểu là phương pháp tiếp cận đa ngành ở cấp độ toàn cầu và quốc gia, khu vực cho một vấn đề sức khỏe ưu tiên.

"Một sức khỏe cũng là chủ đề của Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng về phối hợp của toàn bộ xã hội hướng tới một mục tiêu chung không còn người tử vong do bệnh dại tại Việt Nam vào năm 2030. Khi mục tiêu chung đạt được đồng nghĩa với sức khỏe cộng đồng, sức khỏe động vật và sức khỏe môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội được ổn định và tạo nền tảng cho xã hội phát triển bền vững. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023, chúng tôi kêu gọi sự hợp lực của các ban, ngành, đoàn thể và ý thức cao của toàn xã hội, của nhân dân cùng với đó là sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế theo hướng tiếp cận Một sức khỏe để không còn người tử vong do dại tại Việt Nam"- tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm cho hay.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại. Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ mít tinh, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 đã diễn ra. Dịp này, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã kí cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại. Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã bố trí 200 liều vắc xin dại để tiêm miễn phí cho chó, mèo trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null