Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai chủ trì họp với một số sở, ngành liên quan của tỉnh để thống nhất một số nội dung hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 tại tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, Hội nghị tăng cường vai trò của các bên liên quan trong thực hiện các giải pháp tổng thể phòng-chống bệnh dại thuộc Chương trình quốc gia 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 27-9 tại Khách sạn Tre xanh (TP. Pleiku) và Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023 diễn ra ngày 28-9 tại Nhà thiếu nhi TP. Pleiku.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh : Như Nguyện

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh : Như Nguyện

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã thống nhất một số nội dung cho Lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại diễn ra vào ngày 28-9 với mục đích chính là tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các ban, ngành trong công tác phòng-chống bệnh dại nhằm giảm thiểu người bị tử vong vì bệnh dại do động vật lây truyền, đồng thời truyền thông cho học sinh, sinh viên, người dân hiểu biết cũng như trang bị được kỹ năng cần thiết trong phòng-chống bệnh dại. Lễ mít tinh với chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của công tác phối hợp liên ngành theo phương pháp tiếp cận Một sức khỏe “All for One, One Health for all”.

Sau lễ mít tinh, tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng-chống bệnh dại như: treo băng rôn, áp phích tuyên truyền, tăng cường phát thanh và truyền hình, truyền thanh lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh để tuyên truyền đến mọi người dân hưởng ứng Ngày Thế giới phòng-chống bệnh dại năm 2023. Các hoạt động băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo trên các đường phố trong 8 ngày (từ ngày 25-9-2023 đến ngày 2-10-2023).

Được biết, Gia Lai là địa phương có số ca tử vong do bệnh dại trong tốp đầu cả nước trong những năm qua. Giai đoạn từ 2015 đến ngày 25-9-2023, Gia Lai ghi nhận 44 trường hợp tử vong do bệnh dại; trong đó từ đầu năm đến nay ghi nhận 11 ca tử vong do dại (cao nhất cả nước). Dịch bệnh dại xảy ra quanh năm không kể mùa mưa hay mùa khô, có trường hợp bị chó cắn hơn 1 năm mới biểu hiện bệnh, 100% ca mắc dại đều tử vong. Đáng lưu ý, qua xác minh các trường hợp tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay có 10 ca tử vong do không tiêm vắc xin, 1 ca tiêm không đủ liều vắc xin phòng bệnh dại (tiêm 1 liều) sau khi bị chó cắn.

Tình trạng nuôi chó thả rông, không tuân thủ các quy định trong quản lý vật nuôi, không tiêm vắc xin phòng dại cho chó mèo dẫn đến gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Ảnh : Như Nguyện

Tình trạng nuôi chó thả rông, không tuân thủ các quy định trong quản lý vật nuôi, không tiêm vắc xin phòng dại cho chó mèo dẫn đến gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Ảnh : Như Nguyện

Công tác phòng-chống bệnh dại tại tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn vì tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó còn thấp ; tình trạng nuôi chó thả rông, không tuân thủ các quy định trong quản lý vật nuôi; người dân chủ quan không tiêm phòng khi bị chó mèo nghi dại cắn dẫn đến gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh dại thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null