Vietcombank Gia Lai ký kết thỏa thuận cung ứng giải pháp không dùng tiền mặt với Bệnh viện Nhi tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-8, tại phường Pleiku, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)-Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Nhi tỉnh. 

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Vietcombank Gia Lai và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã thống nhất hợp tác đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện.

z6872916638357-22158379831be3deca0d97f93588b57d.jpg
Vietcombank Gia Lai và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai ký kết phối hợp xây dựng và triển khai giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại bệnh viện. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Phương thức thanh toán này mang lại nhiều lợi ích như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, tự động hóa quy trình thanh toán, nâng cao hiệu quả vận hành của bệnh viện, tối ưu hóa công tác thu phí, quản lý dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

z6872935752920-5a68ed472f6e8c0847db3ec664fbbbe6.jpg Vietcombank Gia Lai trao tặng thiết bị kiosk tiếp đón tự động cho Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca

Được biết, năm 2024, Vietcombank Gia Lai đã ký kết thỏa thuận cung ứng giải pháp không dùng tiền mặt với Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Dịp này, Vietcombank Gia Lai trao tặng Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai một kiosk tiếp đón tự động nhằm tạo thuận lợi đơn vị trong công tác tiếp đón bệnh nhân, khám-chữa bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null