Đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh sắp được nâng cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, nhiều người dân phấn khởi khi thông tin tuyến đường đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) sắp được nâng cấp sau nhiều năm hư hỏng nghiêm trọng.

9-2-nn.jpg
Sau nhiều năm xuống cấp, con đường vào Bệnh viện Nhi tỉnh sắp được đầu tư nâng cấp. Ảnh: Như Nguyện

Tuyến đường từ ngã tư Tôn Thất Tùng - Cách Mạng Tháng Tám đến Bệnh viện Nhi tỉnh dài hơn 700 m. Tuy nhiên, những năm qua, tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, chằng chịt ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh, cho biết: Đây là con đường gần nhất ra Bệnh viện Nhi tỉnh nên thường ngày có rất nhiều chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhi đến viện. Tuy nhiên, đường quá xấu, lắm ổ gà, ổ voi nên rất nguy hiểm khi vận chuyển bệnh nhân cấp cứu qua đoạn đường này. “Thực tế, có trường hợp xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi tỉnh hỗ trợ một thai phụ qua BVĐK Gia Lai để sinh. Khi lưu thông qua đoạn đường xấu này, việc liên tục bị dằn xóc khiến thai phụ đẻ rơi trên xe cứu thương”, bác sĩ Thành thông tin.

Cũng theo bác sĩ Thành, khi thông tin tuyến đường vào Bệnh viện Nhi tỉnh sắp được nâng cấp, người dân phấn khởi một phần thì các y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vui mừng gấp bội.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan (phường Diên Hồng) chia sẻ: “Cơ quan tôi nằm trên đường này nên tôi thường xuyên qua lại. Ngoài nguy cơ té ngã nếu thiếu quan sát ổ gà thì xe máy cũng nhanh hỏng hóc hơn. Chỉ từ đầu năm đến nay, xe tôi đã 1 lần nổ lốp, 2 lần vá lốp và bộ phận giảm xóc thì thường xuyên phải đi bảo trì. Nay thông tin con đường sắp được sửa chữa, tôi và mọi người đều vui mừng”.

9-11-nn.jpg
Người dân hy vọng đoạn đường sớm hoàn thành để lưu thông thuận tiện. Ảnh: Như Nguyện

Theo UBND phường Pleiku, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài từ đoạn ngã tư Tôn Thất Tùng đến Bệnh viện Nhi tỉnh (thuộc phạm vi quy hoạch chi tiết khu đô thị Cầu Sắt) có chiều dài 739 m, thuộc dự án đầu tư của Công ty CP Phát triển nhà VK.Land. Tuyến đường này nhiều năm nay chưa được đầu tư hoàn thiện, hiện mặt đường tại đoạn tuyến trên bị hư hỏng, mất ATGT.

Trước đó, ngành chức năng đã có văn bản đề nghị Công ty CP Phát triển nhà VK.Land đầu tư nâng cấp tuyến đường nhưng đơn vị chưa triển khai thực hiện. Hiện nay, Công ty CP Tập đoàn Bossco nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án để đầu tư xây dựng, trong đó có hạng mục thi công con đường này. Dự kiến, con đường sẽ hoàn thiện vào cuối năm nay.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng thi công xây dựng tuyến đường này, cho hay: Hiện đơn vị thi công đã dọn dẹp mặt bằng, ủi các con lươn giữa đường để triển khai thi công. Dự kiến việc thi công diễn ra trong vòng 3 tháng.

Có thể bạn quan tâm

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null