Chủ động phòng-chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bệnh sốt xuất huyết Dengue đang vào mùa cao điểm. Từ diễn biến dịch tễ, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tổ chức chiến dịch vệ sinh, diệt lăng quăng trong tháng 8 nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai), trong 7 tháng đầu năm nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.236 ca mắc sốt xuất huyết Dengue (SXH), 272 ổ dịch, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh giảm 1.225 ca mắc SXH và giảm 203 ổ dịch.

Không chủ quan

Tuy vậy, theo Giám đốc CDC Gia Lai Nguyễn Thanh Truyền, diễn biến dịch tễ cho thấy bệnh có xu hướng gia tăng từ nay đến tháng 12. Đợt dịch SXH gần nhất là năm 2022 nên năm nay có thể rơi đúng chu kỳ dịch.

Trong tháng 7 vừa qua, số ca bệnh SXH duy trì ở mức từ 80 ca/tuần. Đơn cử tuần từ ngày 23-7 đến cuối tháng 7, toàn tỉnh ghi nhận 81 ca mắc, 11 ổ dịch mới; trong đó, một số xã có số ca mắc cao ở phía Tây tỉnh như Chư Prông 11 ca, Phú Thiện 6 ca…

“SXH là thách thức y tế công cộng với các yếu tố nguy cơ thường trực do biến đổi khí hậu, đô thị hóa, di dân, giao thương, du lịch phát triển, sự đa dạng các vật chứa mầm bệnh và tình trạng hạn chế trong kiểm soát véc tơ truyền bệnh. Từ nay đến cuối năm là cao điểm của SXH, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh”, ông Truyền cho hay.

81.jpg
Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: M.H

Giữa tháng 7 vừa qua, một bệnh nhi 2 tuổi ở phường Quy Nhơn được đưa vào cấp cứu tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai) do sốc SXH dẫn đến suy hô hấp, tổn thương gan. Nhờ cấp cứu tích cực, bệnh nhi vượt qua cơn nguy hiểm và ổn định sức khỏe. Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi, cho hay: SXH là bệnh lưu hành quanh năm tại nước ta và thường tăng vào mùa mưa, đỉnh dịch thường rơi vào tháng 10.

“Đặc điểm của SXH là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Khi người bệnh có những dấu hiệu sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, đau mỏi người thì cần đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, xét nghiệm, đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng, đưa ra chẩn đoán và có phác đồ điều trị sớm, tránh tự uống thuốc và truyền dịch tại nhà”, bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Tập trung phòng ngừa dịch bệnh

Ngày 1-8, UBND tỉnh đã có Công văn số 1252/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng - chống SXH, trọng tâm là tổ chức chiến dịch vệ sinh, diệt lăng quăng/bọ gậy trong tháng 8 này nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức các hoạt động phòng, chống SXH; chủ động truyền thông về biện pháp vệ sinh, xử lý ổ dịch, phòng bệnh trong cộng đồng và trường học. Đồng thời, tăng cường giám sát vùng nguy cơ, tập huấn chuyên môn cho y tế cơ sở, phân tuyến điều trị, tránh quá tải ở tuyến trên.

Ủy ban nhân dân các xã, phường cần xây dựng phương án ứng phó với dịch bệnh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, đảm bảo nguồn lực phòng - chống bệnh SXH; triển khai chiến dịch diệt lăng quăng hiệu quả, huy động sự tham gia của các đoàn thể và người dân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng dịch.

82.jpg
CDC Gia Lai giám sát, kiểm tra loại bỏ vật dụng có nguy cơ thành nơi muỗi sinh sản truyền bệnh SXH tại xã Ia Hiao. Ảnh: CDC

Trên cơ sở công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng yêu cầu CDC Gia Lai làm đầu mối triển khai các hoạt động. Đặc biệt, với việc hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, cần thực hiện chặt chẽ công tác giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh này.

Theo ông Truyền, CDC Gia Lai phối hợp với các xã, phường triển khai công tác giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và SXH nói tiêng. Trong đó, giám sát công tác xử lý ổ dịch SXH tại xã Phú Thiện, xã Ia Hiao; giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh SXH tại phường Hoài Nhơn Tây và xã Đề Gi. Tới đây, CDC Gia Lai sẽ tổ chức điều tra chỉ số véc tơ truyền bệnh SXH tại xã An Lương và phường An Nhơn. Phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức chiến dịch vệ sinh, diệt lăng quăng để kiểm soát dịch bệnh SXH.

“Với xu hướng gia tăng ca bệnh trong mùa mưa, ngành Y tế tiếp tục xác định chủ động phòng ngừa - phát hiện sớm - xử lý triệt để là giải pháp then chốt để kiềm chế dịch SXH. Đặc biệt, công tác kiểm soát ổ dịch và diệt lăng quăng phải thực hiện tốt, nếu không được duy trì thường xuyên, nguy cơ hình thành các chuỗi lây nhiễm thứ phát rất cao. Ngành Y tế phối hợp với chính quyền cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng”, ông Truyền nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

null