Khoảng 85% ca đột quỵ do tắc mạch máu não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 trường hợp bị đột quỵ, khiến 11.000 người tử vong, trong đó khoảng 85% các ca đột quỵ là tắc mạch máu não, thường do huyết khối.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đột quỵ là biến cố xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho một phần não bị giảm hoặc mất hoàn toàn do mạch máu não bị tắc hoặc bị vỡ (đột quỵ do tắc mạch máu não và đột quỵ chảy máu não).

Cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay bệnh viện khi có dấu hiệu đột quỵ. ẢNH: CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
Cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay bệnh viện khi có dấu hiệu đột quỵ. ẢNH: CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH

Trong đó, khoảng 85% các ca đột quỵ là đột quỵ do tắc mạch não còn gọi là đột quỵ nhồi máu não.

Tình trạng này xảy ra khi mạch máu não bị bít tắc (thường là do huyết khối), khiến vùng não bị ảnh hưởng không nhận được máu mang ô xy và chất dinh dưỡng tới nuôi. Các tế bào não vùng bị ảnh hưởng sẽ bị hoại tử và không thực hiện được chức năng của nó.

"Nguyên nhân của đột quỵ tắc mạch não thường do động mạch não bị hẹp hoặc tắc theo thời gian do xơ vữa hoặc huyết khối", một chuyên gia về đột quỵ của Bộ Y tế, cho biết.

Những yếu tố thúc đẩy tiến trình xơ vữa động mạch hoặc hình thành huyết khối thường gặp như: hút thuốc lá, cao huyết áp, béo phì, tăng cholesterol máu, đái tháo đường, lạm dụng rượu, bệnh lý mắc kèm (ví dụ rung nhĩ).

Cũng theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, khoảng 30% người bệnh đột quỵ không thể có lại được khả năng độc lập về chức năng.

Chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, ước tính, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ, là nguyên nhân khiến hơn 100.000 người tàn phế và 11.000 ca tử vong.

Khi có các triệu chứng trên, đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ, cần gọi ngay cứu thương hoặc đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Việc nhận biết sớm các triệu chứng của đột quỵ và được điều trị sớm trong giai đoạn “giờ vàng” (từ lúc xuất hiện triệu chứng bất thường cho đến khi được chẩn đoán là từ 4 - 6 giờ), giúp người bệnh phục hồi tốt nhất sau đột quỵ.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null