Kỳ vọng từ giống mì kháng bệnh khảm lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với năng suất củ tươi đạt trên 34 tấn/ha, hàm lượng tinh bột tối thiểu 25%, đặc biệt khả năng kháng bệnh khảm lá vượt trội, giống mì HN1 được kỳ vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân thời gian tới.

Kháng bệnh tốt, hiệu quả cao

Được trồng xen với những cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá héo úa tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, giống HN1 nổi bật với màu xanh đậm tươi tốt, thân cây cao vút, lá sum suê đều đặn. Để kiểm chứng năng suất, chúng tôi nhổ thử một số cây so sánh. Kết quả, những cây mì giống HN1 cho củ to, dài, da láng mịn, mỗi cây có từ 5 - 10 củ xếp đều đặn, khác biệt với các cây nhiễm bệnh chỉ có 3 - 4 củ nhỏ, ngắn. Đặc biệt, khi bẻ đôi củ mì giống HN1 thấy phần thịt trắng ngà, chắc mịn - dấu hiệu của hàm lượng tinh bột cao.

Giống mì HN1 là thành quả nghiên cứu của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và chuyên gia đầu ngành. Đây là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh khảm lá, một mối đe dọa lớn đối với nông nghiệp cả nước.

Giống mì HN1 xanh tươi khi được trồng xen với những cây mì nhiễm bệnh khảm lá. Ảnh: H.G

Giống mì HN1 xanh tươi khi được trồng xen với những cây mì nhiễm bệnh khảm lá. Ảnh: H.G

Theo Th.S Lê Đức Dũng, Phó Bộ môn Rau, Hoa và Cây cảnh thuộc ASISOV, năm 2022, đơn vị đã triển khai trồng thí điểm thương phẩm 4 giống mì nhập nội, 3 giống mì được lai cải tiến trong nước và một số giống đối chứng trên diện tích 10 ha. Kết quả đã xác định được giống HN1 có nhiều ưu điểm vượt trội như: Kháng bệnh khảm lá mì ở cấp 1 (điều này có nghĩa cây hầu như không bị ảnh hưởng bởi vi rút gây bệnh khảm lá, một loại bệnh khó trị ở cây mì, gây ảnh hưởng rất nặng cho năng suất); năng suất củ tươi đạt 34,4 tấn/ha (cao hơn năng suất trung bình của tỉnh năm 2022 là 27,3 tấn/ha); hàm lượng tinh bột đạt 25,1%, đáp ứng tốt yêu cầu chế biến.

Trên cơ sở đó, năm 2023, đơn vị đã tiến hành nhân nhanh giống mì HN1 bằng kỹ thuật nhân hom 2 mắt để tạo ra số lượng hom giống lớn, phục vụ cho việc trồng 10 ha mô hình mì thương phẩm HN1 trong năm 2024 tại 3 địa phương có diện tích mì lớn của tỉnh là xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) và xã Hoài Hảo (TX Hoài Nhơn).

“Giống mì HN1 có thể giúp người dân tăng lợi nhuận trên 10% so với sử dụng các giống mì cũ đang nhiễm bệnh khảm lá nặng. Đặc biệt, giống mới này vẫn phát triển khỏe mạnh ngay cả khi trồng xen với cây nhiễm bệnh. Đồng thời, HN1 còn có thể dùng làm thực phẩm tươi từ củ đến lá - một đặc tính hiếm có ở các giống mì cao sản”- Th.S Dũng nhấn mạnh.

“Chúng tôi đã dành nhiều thời gian từ tuyển chọn giống mới đến nghiên cứu các giải pháp nhân nhanh giống và minh chứng bằng mô hình sản xuất thương phẩm, nhằm tạo ra một giống mì mới không chỉ kháng bệnh mà còn phù hợp với điều kiện địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao”- TS Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng ASISOV, chia sẻ.

Giống mì HN1 cho củ to, dài, da củ láng mịn. Ảnh: H.G

Giống mì HN1 cho củ to, dài, da củ láng mịn. Ảnh: H.G

Giải pháp phục hồi diện tích mì nhiễm bệnh

Bệnh khảm lá mì xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2017, bắt đầu từ tỉnh Tây Ninh và nhanh chóng lan ra hơn 20 tỉnh, thành. Tại Bình Định, cây mì đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, không chỉ phục vụ chế biến thực phẩm mà còn là nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Từ năm 2020, bệnh khảm lá bắt đầu xuất hiện rải rác và ngày càng phức tạp. Trong niên vụ 2021, có 264/10.476 ha mì bị nhiễm bệnh, thiệt hại ước tính khoảng 3.600 tấn mì tươi, tương đương 6,5 tỷ đồng.

Bệnh khảm lá mì do vi rút họ Geminiviridae gây ra, lây lan chủ yếu qua bọ phấn trắng và hom giống nhiễm bệnh. Nếu cây bị nhiễm vi rút sớm có thể làm giảm 60 - 90% năng suất. Từ năm 2018, Việt Nam đã nhập và phát triển được 6 giống kháng bệnh từ Colombia và châu Phi, trong đó 3 giống HN1, HN3, HN5 được nhân rộng tại một số địa phương, tuy nhiên tốc độ nhân giống còn khá chậm so với nhu cầu thực tế.

Theo Th.S Nguyễn Công Bằng, Trưởng Phòng Quản lý Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, Sở NN&PTNT), giống HN1 thể hiện ưu thế vượt trội với thân thẳng, mắt dày, nhờ đó số lượng hom thu được nhiều hơn, đáp ứng tốt nhu cầu nhân giống nhanh của tỉnh.

“Thành công của nghiên cứu không chỉ góp phần giải quyết bài toán về bệnh khảm lá, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành mì của Bình Định. Chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhân giống mì kháng bệnh trên diện rộng” - TS Khuê chia sẻ.

Là một trong những nông dân đầu tiên được tiếp cận giống HN1, bà Trần Thị Nhàn, ở xã Bình Tân, kỳ vọng: “Vụ trước, vườn mì nhà tôi thiệt hại nặng vì bệnh khảm lá, nay nhìn những luống mì giống mới này xanh tốt, tôi rất mừng. Nông dân chúng tôi rất kỳ vọng vào giống mì kháng bệnh mới này, mong được hỗ trợ giống và kỹ thuật để sớm đưa vào sản xuất trên diện rộng”.

HƯƠNG GIANG

Có thể bạn quan tâm

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null