Kỳ 3: Khi người dân đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất của xã Diên Phú (TP. Pleiku) khang trang, đời sống người dân không còn hộ nghèo. Kết quả trên là nhờ sự nhập cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và quyết tâm của nhân dân trong xã. Ước tính, 3 năm qua, 665 hộ dân của xã đã đóng góp trên 127 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới so với tổng số vốn hơn 249,2 tỷ đồng đầu tư vào xã này; phần vốn còn lại là nguồn vốn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh, TP. Pleiku, vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác, vốn doanh nghiệp và ngân sách xã.

 Ông Lê Huy Ngọ tham quan xã nông thôn mới Diên Phú. Ảnh: Đức Thụy
Ông Lê Huy Ngọ tham quan xã nông thôn mới Diên Phú. Ảnh: Đức Thụy

Kết quả này-theo Cố vấn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Trung ương-ông Lê Huy Ngọ trong chuyến thăm và làm việc tại xã Diên Phú mới đây khẳng định, Diên Phú đặc thù là xã miền núi, có xuất phát điểm kinh tế-xã hội thấp, đời sống của đại đa số nhân dân trong xã chưa cao nhưng sự đóng góp của nhân dân xây dựng nông thôn mới thời gian qua thể hiện sự đồng thuận của người dân đối với chương trình này. Đây là chìa khóa thành công để xây dựng Diên Phú thành xã đạt chuẩn nông thôn mới và là minh chứng sống động nhất trong việc huy động nguồn lực từ dân để các địa phương khác học tập và nhân rộng.

Nhớ lại ngày đầu huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân xây dựng nông thôn mới, ông Ngô Lê Bằng-Chủ tịch UBND xã Diên Phú cho biết: Theo Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 thì ngân sách hỗ trợ 100% cho tất cả các xã để thực hiện công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, dựa vào kết quả khảo sát trước khi thực hiện các phần việc này cũng như thực hiện thành công các tiêu chí nông thôn mới, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Diên Phú xác định nếu dựa vào nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước thì không đảm bảo kinh phí hoàn thành phần việc trên; từ đó đi đến thống nhất là phải huy động thêm nguồn lực của nhân dân để hoàn thành tiêu chí cơ bản làm tiền đề đưa xã Diên Phú sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Điều lo ngại là làm cách nào để huy động sức dân hiệu quả trong điều kiện nguồn thu nhập giữa các hộ dân trong xã không đồng đều. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã xây dựng lộ trình vận động nhân dân cụ thể có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị theo hướng lấy công tác tuyên truyền nội dung xây dựng nông thôn mới đến nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt, các hội, đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tạo sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã huy động theo cách không đưa ra định mức đóng góp từng hộ, từng khẩu mà để dân tự nguyện đóng góp.

Nhận thức của nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, việc huy động nguồn lực từ nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội địa phương, đầu tư cho phát triển sản xuất theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm khá thuận tiện. Ở Diên Phú, chính nhân dân là người thống nhất mức đóng góp từng hộ, từng dự án cụ thể; góp tiền, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, điện chiếu sáng công cộng, hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất nông nghiệp... Đối với những công trình nhân dân đóng góp thì người dân trong xã tự giám sát và tham gia xây dựng không tính công.

Theo tính toán, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Tây Nguyên vào năm 2020 cần khoảng 200 tỷ đồng, trong khi nguồn vốn nông thôn mới từ các cấp chỉ bố trí tối đa khoảng 100 tỷ đồng/xã, số còn lại sử dụng lồng ghép vào vốn các nguồn khác. Vì thế, bài toán dựa vào sức dân càng trở nên quan trọng và cần thiết. Với kinh nghiệm thực tiễn tại xã Diên Phú cho thấy, để triển khai xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, trước tiên phải thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền tạo sự nhất trí, đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và toàn thể nhân dân.

Anh Khoa

Có thể bạn quan tâm

Rong ruổi theo cánh ong bay

Rong ruổi theo cánh ong bay

(GLO)- Cuộc sống của những người nuôi ong mật ở phía Tây tỉnh Gia Lai quanh năm rong ruổi theo cánh ong bay. Họ di chuyển đàn ong khắp núi rừng theo mùa hoa từ Tây Nguyên ra tận miền Bắc để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ong làm mật.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

null