Krông Pa phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, di dời chuồng gia súc ra xa nhà ở, thu gom xử lý rác thải, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, đào hố rác, làm nhà vệ sinh…

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp chú trọng vận động người dân khôi phục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có sự tiến bộ hơn, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan giảm đáng kể. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ 98% trở lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan tâm đúng mức, tỷ lệ người dân đến cơ sở y tế khám và điều trị ngày càng cao.

Hiện 100% thôn, buôn có đường bê tông, đường nhựa đến tận trung tâm; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% thôn, buôn có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 90% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Cần, Ia Mláh, Uar) và 5 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số gồm: buôn Mlah, Bluk (xã Phú Cần), buôn Prong (xã Ia Mláh), buôn Tieng (xã Uar), buôn Ma Rôk (xã Chư Gu)).

Đại diện các gia đình buôn Chư Jut (xã Chư Gu) ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Ảnh: K.N

Đại diện các gia đình buôn Chư Jut (xã Chư Gu) ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Ảnh: K.N

Bên cạnh đó, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác vận động chăm lo, giúp đỡ người nghèo đã nhận được sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới. Trong đó, Mặt trận các cấp vừa vận động trực tiếp các nguồn lực ủng hộ thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, vừa chủ trì kết nối để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã huy động được trên 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 33 nhà “Đại đoàn kết”; thăm hỏi, hỗ trợ 26 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai; trao học bổng cho 364 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 51 hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Mặt trận các cấp đã lựa chọn những việc làm cụ thể như: hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tư vấn việc làm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vệ sinh môi trường; thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sản xuất; vận động người dân phát triển kinh tế rừng; hỗ trợ kinh phí mua cây-con giống…

Qua đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã biết cách chi tiêu hợp lý trong sinh hoạt gia đình, thay đổi cách phát triển sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện, khả năng để ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Kết quả, trong 5 năm qua, toàn huyện có 487 hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai các mô hình sinh kế, mô hình buôn bán nhỏ lẻ, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất cho 51 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 301 triệu đồng. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp vận động được 93 hộ đăng ký nhận khoán bảo vệ, chăm sóc trên 1.500 ha rừng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: K.N

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa đã có nhiều đổi mới, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: K.N

Cũng trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, thực hiện được 20 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư; 51 mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm; 86 mô hình bảo đảm trật tự an toàn xã hội; 14 mô hình bảo đảm an toàn giao thông; cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng 100 người; 31 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm với 72 nguồn tin tố giác tội phạm; 23 khu dân cư không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội…

Những mô hình này không chỉ góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn gắn kết các gia đình, dòng họ, các dân tộc, tôn giáo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động đề ra. Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục hướng mạnh về cơ sở thông qua việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của địa phương.

KSOR NGAK

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null