Khởi tố hành vi giết người với 4 đối tượng mang hung khí đánh nhau trong lô cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-6, Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn (Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng trong vụ dùng hung khí hỗn chiến trong lô cao su ở làng Nẻh, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ Luật hình sự gồm: Ksor Uin (SN 2007), Rơ Mah Lít (SN 2000), Siu Thái (SN 2007), Siu Tin (SN 2010) cùng trú tại làng Nẻh, xã Ia Krêl.

co-quan-dieu-tra-hinh-su-binh-chung-binh-doan-da-khoi-to-hanh-vi-giet-nguoi-voi-4-doi-tuong-mang-hung-khi-danh-nhau-trong-lo-cao-su-anh-hoang-dung.jpg
Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn đã khởi tố hành vi giết người với 4 đối tượng mang hung khí đánh nhau trong lô cao su. Ảnh: Hoàng Dũng

Trong số này, 3 đối tượng Uin, Lít và Thái đã có lệnh tạm giam, còn Tin bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Do có mâu thuẫn từ trước với 1 thanh niên ở thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, các đối tượng trên đã chuẩn bị dao đi đánh nhau vào khuya 10-5.

Khi gặp nhau ở lô cao su của Đội 3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, Binh đoàn 15), 2 bên đã lao vào đánh nhau. Nhóm của Uin giật được dao tự chế của nhóm đối thủ rồi đánh 1 đối tượng bị thương nặng.

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của người khác, nên đã truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi giết người.

Vụ việc ban đầu được Công an xã Ia Krêl xác minh. Tuy nhiên, địa điểm xảy ra ở lô cao su thuộc địa phận của đất do đơn vị quốc phòng quản lý nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 đã phối hợp cùng Cơ quan điều tra hình sự binh chủng, binh đoàn triệu tập các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null